Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mức tiêu thụ điện than toàn cầu đạt kỉ lục

Kinhtedothi - Công suất phát điện than trên toàn thế giới đã tăng thêm 2% trong năm vừa qua, ở mức cao nhất kể từ 2016.
Nhà máy than với lượng khí thải lớn Texas, Mỹ. Ảnh: Balkan Green Energy

Trung tâm Giám sát năng lượng thế giới (GEM) cho rằng hoạt động xử lý phế liệu toàn cầu là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng đột biến trong việc tiêu thụ năng lượng than.

Trên toàn thế giới, nỗ lực duy trì và nghiên cứu phát triển năng lượng sạch vẫn đang được đẩy mạnh. Tuy vậy, số liệu khảo sát ghi nhận kết quả cắt giảm năng lượng than chỉ đạt được 21,1 gigawatt (GW) toàn cầu, trong khi xu hướng tiêu thụ than nói chung lại có sự tăng lên.

“Từ thời điểm Hiệp định Paris được ký vào năm 2015, 25 quốc gia đã giảm thiểu và tiến tới loại bỏ năng lượng than, nhưng đồng thời 35 quốc gia khác lại tăng sử dụng điện than. Chúng ta cần nỗ lực nhiều hơn nữa,” theo Flora Champenois, Biên tập viên chính trong khảo sát của GEM.

Theo như nhận định của Cơ quan Năng lượng toàn cầu, để có thể kiểm soát nhiệt độ nóng lên trung bình toàn cầu trong ngưỡng 1,5 độ C, vào năm 2040 việc tiêu thụ than cần phải được loại bỏ hoàn toàn. 

Theo như ước tính của GEM điều này đồng nghĩa cần loại bỏ 126 GW năng lượng than mỗi năm, tương đương với đóng cửa 2 nhà máy mỗi tuần, trong trường hợp không có thêm năng lượng mới sản sinh.

Tuy nhiên hiện tại, 578 GW công suất điện than đang được phát triển trên toàn thế giới, trong đó bao gồm 408 GW chỉ riêng ở Trung Quốc, số lượng đủ để cung cấp năng lượng cho toàn Ấn Độ.

Trung Quốc biến than thành đạm

Trung Quốc biến than thành đạm

Châu Âu đã giải xong bài toán năng lượng?

Châu Âu đã giải xong bài toán năng lượng?

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

23 May, 03:27 PM

Kinhtedothi - Việc chính quyền Mỹ thu hồi quyền truy cập hệ thống SEVIS của Đại học Harvard đồng nghĩa với việc trường không còn đủ điều kiện bảo trợ thị thực cho sinh viên quốc tế. Dù vẫn đang theo học và có thị thực còn hiệu lực, hàng nghìn sinh viên có thể rơi vào tình trạng cư trú không hợp pháp nếu hồ sơ không được cập nhật đúng quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ