Mùng 6 Tết, khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao kỷ lục 

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 6/2 (tức mùng 6 Tết), có hơn 101.000 lượt khách qua sân bay Tân Sơn Nhất, đây là con số cao “kỷ lục” vào cao điểm Tết năm nay.

Theo ghi nhận, hôm nay (6/2) – ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2022, lượng khách từ các địa phương đến TP Hồ Chí Minh thông qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tiếp tục tăng kỷ lục từ đầu mùa Tết. 

Trong sáng ngày mùng 6 Tết, hành khách đa số là các gia đình đi du lịch, về quê trở lại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Trong sáng ngày mùng 6 Tết, hành khách đa số là các gia đình đi du lịch, về quê trở lại TP Hồ Chí Minh. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Thống kê từ Cảng vụ Hàng không miền Nam cho thấy, sân bay lớn nhất cả nước khai thác hơn 670 chuyến bay, lượng khách qua sân bay phá kỷ lục cao điểm Tết với hơn 101.000 người. Trong đó, lượng khách trên các chuyến bay đến TP Hồ Chí Minh đạt hơn 70.000 khách, tăng hơn 4.000 khách so với ngày hôm qua (5/2).

“Khung giờ tối từ 21 giờ đêm 5/2 đến 1 giờ sáng 6/2, lượng khách qua sân bay này liên tục ở mức cao, dao động trong khoảng 3.700 đến hơn 4.300 khách mỗi giờ. Khách bắt đầu giảm dần từ 1 giờ sáng” – đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam cho hay.

Cụ thể, tại ga quốc nội đi trong ngày hôm nay đông nhất trong khung giờ từ 7 – 8 giờ sáng với hơn 2,8 nghìn khách.

Các đơn vị vẫn tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hành khách. (Ảnh: Tiểu Thúy)
Các đơn vị vẫn tăng cường nhân lực đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ hỗ trợ, phục vụ hành khách. (Ảnh: Tiểu Thúy)

Trong khi đó, khách đến tăng mạnh từ khoảng 9 giờ sáng. Trung bình mỗi giờ có khoảng 3.500 khách. Khung giờ đông nhất là 16 – 17 giờ với hơn 4,7 nghìn khách. Kế đó là các khung 12 – 13 giờ với hơn 4,1 nghìn khách, 18 – 19 giờ với gần 3,9 nghìn khách. 

Từ 21 giờ đêm nay đến 1 giờ sáng hôm sau, dự báo khách đến sân bay cũng ở mức cao, dao động trong khoảng từ 3,7 đến hơn 4,3 nghìn khách mỗi giờ. Đến ngày mùng 7 Tết thì lượng khách bắt đầu giảm dần.

Do lượng hành khách đáp chuyến bay đến sân bay Tân Sơn Nhất quá đông, đã gây ra tình trạng nghẽn cục bộ tại nhà chờ taxi. Nhiều hành khách phải chờ đợi nhiều giờ đồng hồ để đón taxi của các hãng. Trong khi đó, cũng không ít hành khách phải xếp hàng dài đợi thang máy để lên lầu đón xe công nghệ. Các hãng taxi huy động hết công suất các xe 4-7 chỗ để chở khách. 

Taxi tại làn D sân bay Tân Sơn Nhất chen chúc đón khách, chiều ngày 6/2 (mùng 6 Tết). (Ảnh: Tiểu Thúy)
Taxi tại làn D sân bay Tân Sơn Nhất chen chúc đón khách, chiều ngày 6/2 (mùng 6 Tết). (Ảnh: Tiểu Thúy)

Để khắc phục tình hình, lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Nam đã trực tiếp làm việc với Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội vận tải taxi, cũng như yêu cầu các đơn vị tại Tân Sơn Nhất căn cứ kế hoạch phục vụ Tết xây dựng phương án phối hợp tăng cường lượng xe taxi, xe công nghệ để đảm bảo giải phóng khách đến nhanh nhất, tránh bị ùn tắc. Tuy nhiên, do lượng khách đến quá đông trải khắp các khung giờ nên taxi và xe công nghệ đã thiếu lại càng thiếu.

Liên tục từ ngày mùng 3 Tết đến nay, tình hình khách quay trở lại TP Hồ Chí Minh đông đúc đã khiến một số thời điểm khách khó gọi taxi, ứng dụng đặt xe công nghệ gây ùn ứ.