Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022:

Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước Ngữ văn- môn thi đầu tiên

Nam Du
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (7/7), gần 1 triệu thí sinh cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 với môn Ngữ văn. Tại Hội đồng thi Hà Nội, khoảng 98.000 thí sinh đã đến điểm thi với nhiều tâm trạng, có lo lắng nhưng cũng đầy quyết tâm.

Điểm thi trường THPT Phan Huy Chú, quận Đống Đa có hơn 500 thí sinh tham gia dự thi với 22 phòng thi. Từ 6 giờ sáng, nhiều thí sinh được người nhà đưa đến điểm thi. Có một vài cha mẹ không thuộc đường đã dùng định vị chỉ dẫn và cũng đến điểm thi rất sớm.

Nhiều thí sinh đến điểm thi từ rất sớm
Nhiều thí sinh đến điểm thi từ rất sớm (Ảnh: Nam Du)

Với thí sinh tự di chuyển bằng xe máy điện/xe đạp điện thì được lực lượng bảo vệ trực ở cổng điểm hướng dẫn rẽ trái, để xe ở khu vực nhà xe ở phía sau trường. Thái độ tận tình của bảo vệ và hơn 30 tình nguyện viên của điểm thi này phần nào khiến tâm trạng của thí sinh trở nên tươi vui và bớt áp lực.

Phụ huynh đưa con đến sớm tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ảnh: Ngọc Tú
Phụ huynh đưa con đến sớm tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình. Ảnh: Ngọc Tú

Thí sinh Nguyễn Thu Hằng, trú tại quận Đống Đa chia sẻ: “Điều quan trọng nhất khi đến điểm thi sáng nay là phải mang đầy đủ giấy tờ theo quy định để đủ điều kiện được vào phòng thi. Lúc đi thi em không cầm theo điện thoại, một phần để không mất thời gian gửi đồ/nhận đồ; phần khác em muốn giữ tâm thế thư thái, không lướt mạng, không tra cứu tài liệu hay ôn tập trước giờ thi bởi những điều đó khiến em giảm tập trung vào bài thi mình sắp phải đối mặt và vượt qua”.

Phụ huynh động viên con trước khi vào thi. Ảnh: Hồng Giang
Phụ huynh động viên con trước khi vào thi. Ảnh: Hồng Giang

Khác với nữ sinh Thu Hằng, Nguyễn Công Minh, thí sinh thi tại điểm thi THPT Nhân Chính, quận Thanh Xuân cắm mặt vào những trang sách giáo khoa văn học. Có lúc thấy Minh lần giở các trang sách liên tục, có lúc lại thẫn thờ rất lâu ở một trang bất kì.

Các thí sinh chúc nhau thi tốt trước điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình.
Các thí sinh chúc nhau thi tốt trước điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình.

“Em cầm sách cho yên tâm chứ thực tình đọc cũng không vào đầu. Mong đề sẽ ra vào những phần em ôn kỹ suốt mấy tháng qua. Em hạ quyết tâm làm 4 trang giấy thi và mong được 7 điểm môn Văn”- Công Minh bộc bạch.

Trước khi vào phòng thi, thí sinh được yêu cầu bỏ toàn bộ cặp sách ở bên ngoài tại điểm thi trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh
Trước khi vào phòng thi, thí sinh được yêu cầu bỏ toàn bộ cặp sách ở bên ngoài tại điểm thi trường THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh
Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước Ngữ văn- môn thi đầu tiên  - Ảnh 1

Ở góc sân thuộc điểm thi THPT Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, một nhóm thí sinh đang đứng chuyện trò. Đó là những người bạn học cùng trường và đang thảo luận, đoán đề Văn sẽ ra vào tác phẩm nào.

Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, khu vực để cặp sách và đồ dùng cá nhân của thí sinh được giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Ngọc Tú
Tại điểm thi THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, khu vực để cặp sách và đồ dùng cá nhân của thí sinh được giám sát nghiêm ngặt. Ảnh: Ngọc Tú
Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước Ngữ văn- môn thi đầu tiên  - Ảnh 2

Nguyễn Mạnh Khang, một trong những thí sinh này cười nói: “Mạng xã hội mấy hôm nay có nhiều người đoán đề Văn nhưng em thấy không có căn cứ nên đã tập trung ôn các tác phẩm trong sách Văn học lớp 11 và lớp 12. Do vậy, đề ra vào phần nào em cũng không ngại và xác định sẽ mỏi nhừ tay vì viết nhiều”.

Thí sinh đến điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình.
Thí sinh đến điểm thi tại trường THPT Phan Đình Phùng, quận Ba Đình.

Bài thi môn Ngữ văn được ra dưới hình thức tự luận; cấu trúc đề của các năm trước đã được thí sinh nắm kỹ qua quá trình ôn luyện. Những kỹ năng, kiến thức làm bài thi môn Ngữ văn cũng được giáo viên củng cố nhiều lần trước khi diễn ra kỳ thi chính thức.

Đội tình nguyện viên chuyên nghiệp, nhiệt tình tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh
Đội tình nguyện viên chuyên nghiệp, nhiệt tình tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh

Dù bài thi Ngữ văn có đặc trưng riêng nhưng giống như các môn thi khác, các thầy cô giáo vẫn luôn có lời khuyên chung với thí sinh, đó là: Khi nhận đề thi, thí sinh chưa vội làm ngay mà đọc hết toàn đề; phân tích mức độ khó dễ của đề, tiếp đến là phân chia thời gian làm bài hợp lý theo số điểm ở từng phần.

Thanh niên tình nguyện và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân làn tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh
Thanh niên tình nguyện và cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ phân làn tại điểm thi THPT Quang Trung, quận Đống Đa. Ảnh: Duy Khánh

Với đoạn văn nghị luận văn học, thí sinh cần lập dàn ý ngắn gọn ra nháp trước khi viết vào bài thi. Với câu hỏi ngắn, thí sinh cần trả lời đầy đủ, không trả lời cộc lốc vì sẽ không được điểm tuyệt đối.

Thí sinh xem lại số báo danh và phòng thi cho chắc chắn (Ảnh: Ngọc Tú)
Thí sinh xem lại số báo danh và phòng thi cho chắc chắn (Ảnh: Ngọc Tú)

Khi làm bài, thí sinh luôn xác định sự liên quan giữa các câu hỏi và tự định hướng cách làm hợp lý như câu nào làm trước, câu nào nên để lại làm sau để tối đa hóa số điểm đạt được.

Giám thị kiểm tra lại thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Ngọc Tú 
Giám thị kiểm tra lại thông tin thí sinh trước khi vào phòng thi. Ảnh: Ngọc Tú 

Theo lịch, sáng nay (7/7): 6 giờ 30, thí sinh có mặt tại phòng thi. 6 giờ 30 đến 7 giờ, cán bộ coi thi thực hiện các công việc: Nhận giấy thi, giấy nháp và túi tài liệu của phòng thi; đánh số báo danh trong phòng thi, gọi thí sinh và phòng thi để đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi.

Thí sinh được giám thị kiểm tra trước phòng thi sáng nay. Ảnh: Ngọc Tú 
Thí sinh được giám thị kiểm tra trước phòng thi sáng nay. Ảnh: Ngọc Tú 

7 giờ - 7 giờ 35, cán bộ coi thi làm thủ tục thi, ký tên trên giấy thi, giấy nháp của thí sinh...

Cán bộ coi thi làm thủ tục thi.
Cán bộ coi thi làm thủ tục thi.
Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước Ngữ văn- môn thi đầu tiên  - Ảnh 3
7 giờ 35, bắt đầu tính giờ làm bài thi Ngữ văn.Ảnh: Ngọc Tú
7 giờ 35, bắt đầu tính giờ làm bài thi Ngữ văn.Ảnh: Ngọc Tú

7 giờ 35, bắt đầu tính giờ làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút). 9 giờ 35: Hết giờ, cán bộ coi thi thu bài của thí sinh.

Muôn vẻ tâm trạng của thí sinh trước Ngữ văn- môn thi đầu tiên  - Ảnh 4

14 giờ 30 – 16 giờ chiều nay (7/7), thí sinh tiếp tục làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm trong thời gian 90 phút.

Với bài thi Ngữ văn, thí sinh có thời gian 120 phút. Ảnh: Ngọc Tú
Với bài thi Ngữ văn, thí sinh có thời gian 120 phút. Ảnh: Ngọc Tú
Trong khi thí sinh làm bài thi, phụ huynh đứng bên ngoài chờ đợi với tâm trạng đầy lo lắng. Ảnh: Ngọc Tú
Trong khi thí sinh làm bài thi, phụ huynh đứng bên ngoài chờ đợi với tâm trạng đầy lo lắng. Ảnh: Ngọc Tú

Tại Hà Tĩnh, cùng với cả nước, sáng 7/7, gần 17.400 thí sinh ở tỉnh Hà Tĩnh đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Trong sáng 7/7, thi môn Ngữ văn, thời tiết ở Hà Tĩnh khá mát mẻ, tạo thuận lợi cho các thí sinh tham dự kỳ thi.

Ngay từ sáng sớm các thí sinh tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Văn Chương
Ngay từ sáng sớm các thí sinh tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại các điểm thi để tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ảnh: Văn Chương

để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đảm bảo chất lượng, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị đã phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ kỳ thi.

Hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi được thực hiện chu đáo. Ảnh: Văn Chương
Hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi được thực hiện chu đáo. Ảnh: Văn Chương

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, tỉnh Hà Tĩnh có 35 điểm thi với 751 phòng thi chính thức, 92 phòng chờ, điều động gần 2.700 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi. Các phương án in sao, vận chuyển đề thi, bài thi được xây dựng cụ thể, khoa học, đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định. 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, các phương án ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19… được chuẩn bị chu đáo. 

Tại Hải Phòng, sáng 7/7, hơn 22.500 thí sinh TP Hải Phòng tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 làm bài thi đầu tiên - môn Ngữ văn bằng hình thức tự luận.

Phụ huynh đưa con đến trường thi khá sớm. Ảnh: Bảo Thành
Phụ huynh đưa con đến trường thi khá sớm. Ảnh: Bảo Thành

Từ sáng sớm 7/7, ghi nhận ở cổng trường THPT Ngô Quyền (quận Lê Chân) có rất đông phụ huynh đưa con đến thi đứng tại hai bên đường Mê Linh. Tại hội đồng thi này có 708 thí sinh của 3 trường THPT gồm: Ngô Quyền, Lê Chân và Hữu nghị Quốc tế.

Từ sáng sớm, đội sinh viên tình nguyện có mặt tại cổng trường THPT Ngô Quyền tiếp sức các em học sinh. Ảnh: Bảo Thành  
Từ sáng sớm, đội sinh viên tình nguyện có mặt tại cổng trường THPT Ngô Quyền tiếp sức các em học sinh. Ảnh: Bảo Thành  

Ngay phía trong cổng trường, đội tình nguyện của trường THPT Ngô Quyền làm nhiệm vụ ký gửi đồ đạc của thí sinh. Theo quy định mới của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh phải để đồ cách phòng thi 25m nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận thi cử bằng công nghệ cao.

Thí sinh được tặng sữa, nước uống miễn phí ngay tại cổng trường. Ảnh: Bảo Thành
Thí sinh được tặng sữa, nước uống miễn phí ngay tại cổng trường. Ảnh: Bảo Thành

Tại một số điểm thi khác trên địa bàn TP Hải Phòng, theo ghi nhận của PV Báo Kinh tế & Đô thị đa phần thí sinh đến từ rất sớm để chờ vào làm thủ tục thi.

Những lời nhắn nhủ, chúc thi tốt treo trên cây hy vọng để tiếp sức thí sinh. Ảnh: Bảo Thành
Những lời nhắn nhủ, chúc thi tốt treo trên cây hy vọng để tiếp sức thí sinh. Ảnh: Bảo Thành

Tại Hải Phòng, số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) tiếp tục áp đảo với 14.740 thí sinh, gấp đôi số thí sinh đăng ký thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học, Sinh học) với 7.539 thí sinh.

Ngành giáo dục thành phố đã điều động 3.024 cán bộ, công chức, viên chức tham gia kỳ thi; huy động 343 cán bộ, công chức, viên chức chấm thi.

Tại Quảng Ninh, sáng 7/7, cùng với các địa phương khác trong cả nước, 15.718 thí sinh của tỉnh Quảng Ninh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn thi đầu tiên - môn Ngữ Văn, thời gian làm bài 120 phút.

Phụ huynh đưa con đến điểm thi trường THPT Yên Hưng. Ảnh: Hải Yến
Phụ huynh đưa con đến điểm thi trường THPT Yên Hưng. Ảnh: Hải Yến

Ghi nhận tại tỉnh Quảng Ninh đầu giờ sáng nay, thời tiết khá mát mẻ, tạo không khí thoải mái, thuận lợi cho các thí sinh di chuyển đến trường thi.

Theo lịch, 7 giờ sáng mới bắt đầu nhận phòng thi nhưng tại các điểm thi  như trường THPT Yên Hưng, THPT Bạch Đằng (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh)… hầu hết thí sinh đều có mặt từ rất sớm để ôn bài, trò chuyện, trao đổi trước khi bước vào phòng thi. Nhiều phụ huynh đưa con đi thi lo lắng, ở lại cổng trường để chờ đợi.

Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, công tác tổ chức, phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi được đơn vị có trách nhiệm triển khai thực hiện đúng, đủ, chu đáo. Lực lượng CSGT, công an khu vực được điều động tăng cường giám sát vòng ngoài, bảo vệ an toàn tuyệt đối cho điểm thi và các thí sinh.

Giáo viên coi thi viết số báo danh. Ảnh: Hải Yến
Giáo viên coi thi viết số báo danh. Ảnh: Hải Yến

Tất cả điểm thi đều có lực lượng cán bộ y tế, thanh niên tình nguyện túc trực, phối hợp hỗ trợ việc phân luồng, nhắc nhở thí sinh vào phòng thi, giữ đồ… Nhiều vật phẩm như nước suối, bút viết, khẩu trang, nước rửa tay và một số vật dụng thiết yếu khác được chuẩn bị trước cổng trường sẵn sàng phát tặng thí sinh.

Các thí sinh ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Hải Yến
Các thí sinh ổn định chỗ ngồi, chuẩn bị bước vào môn thi đầu tiên. Ảnh: Hải Yến

Tỉnh Quảng Ninh tổ chức 1 hội đồng thi với 37 điểm thi, 689 phòng thi; 74 phòng chờ của buổi thi bài tổ hợp. Ngoài ra, tại mỗi điểm thi còn bố trí tối thiểu 2 phòng dự phòng để sử dụng cho thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và các tình huống bất thường khác.

Tại Quảng Nam, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Quảng Nam có hơn 16.800 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, 15.480 thí sinh thi tốt nghiệp và xét đại học, cao đẳng; 820 thí sinh chỉ thi tốt nghiệp; 535 thí sinh chỉ thi để xét đại học, cao đẳng. Số thí sinh đang học lớp 12 tại các trường THPT đăng ký dự thi là 15.782, thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên là 452 và số thí sinh tự do là 601.

Trong buổi thi sáng 7/7, toàn tỉnh Quảng Nam có 16.555 thí sinh dự thi, vắng 67 thí sinh. Ngoài ra, trên địa bàn không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi trong buổi thi đầu tiên.

Các thí sinh tử tỏ ra vui vẻ và cho rằng đề thi năm nay có cấu trúc quen thuộc.

Tại Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, TP Đà Nẵng có 12.716 thí sinh dự thi; trong đó có 112 thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp, 546 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển cao đẳng, đại học và 12.058 thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa để xét tuyển cao đẳng, đại học.

TP đã thành lập 28 điểm thi chính thức với 532 phòng thi, 41 phòng chờ, 56 phòng dự phòng. Ngoài các điểm thi chính thức, Đà Nẵng có 2 điểm thi dự phòng được đặt tại trường THCS Trưng Vương (quận Hải Châu) và THPT Võ Chí Công (quận Ngũ Hành Sơn). Tại các điểm thi được bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, dụng cụ phòng chống dịch, bộ xét nghiệm kháng nguyên để sử dụng trong trường hợp có thí sinh nghi nhiễm Covid-19. Đồng thời, các điểm thi cũng bảo đảm nghiêm ngặt quy định về phòng/nơi để vật dụng không được mang vào phòng thi của thí sinh cách phòng thi tối thiểu 25m.

Thí sinh cười tươi chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn Hiến, vì đề thi Ngữ văn "dễ thở". Ảnh: Tân Tiến
Thí sinh cười tươi chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên tình nguyện Trường Đại học Văn Hiến, vì đề thi Ngữ văn "dễ thở". Ảnh: Tân Tiến

TP Hồ Chí Minh, sáng 7/7, cùng với cả nước, tại 158 điểm thi ở TP Hồ Chí Minh, 85.088 thí sinh (gồm 75.877 thí sinh THPT, 7.833 thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, 3.328 thí sinh tự do), đã hoàn thành môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022.

Tại Bình Dương, sáng 7/7, cùng với thí sinh trên cả nước, 12.842 học sinh Bình Dương chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 với môn Ngữ văn, thời gian làm bài là 120 phút. Kết thúc môn thi đầu tiên, nhiều thí sinh tỏ ra phấn khởi, tự tin vì đề thi vừa sức.

Ghi nhận của phóng viên tại nhiều điểm thi trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An, thị xã Bến Cát, Tân Uyên cho thấy, đa số thí sinh có mặt tại địa điểm thi từ rất sớm và được chào đón, tạo tâm lý tự tin, phấn khởi bởi lực lượng tình nguyện viên “tiếp sức mùa thi”. Trong và ngoài địa điểm thi, an ninh được thắt chặt. Ngoài ra, còn có các lực lượng như điện lực, kỹ thuật viên máy tính sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu nhằm bảo đảm cho kỳ thi diễn ra an toàn, công bằng hiệu quả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần