Mỹ: 14.500 ha rừng bị thiêu rụi

Lan Hương Theo Reuters
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Vụ cháy rừng trên diện rộng vượt ngoài tầm kiểm soát ở chân đồi trung tâm bang California đã thiêu rụi 14.500 ha rừng và làm hư hại 225 ngôi nhà.

Đám cháy được gọi là Erskine, bùng phát hôm thứ Năm (23/6) tại quận trung tâm California làm 2 người thiệt mạng và 3 lính cứu hỏa bị thương cùng hàng ngàn người phải di tản.

Hơn 1100 lính cứu hỏa đã được triển khai để dập tắt đám cháy. Tính đến hiện tại, gần 14.500 ha diện tích rừng đã bị thiêu trụi hoàn toàn vào chiều ngày 26/6. Thống đốc bang Jerry Brown đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Kern, trung tâm California.
Mỹ: 14.500 ha rừng bị thiêu rụi - Ảnh 1
Lực lượng cứu hỏa đã phải làm việc trong địa hình dốc, hiểm trở. Trong khi đó, ngọn lửa tiếp tục lan nhanh ra các bụi rậm gần đó do thời tiết khô hạn kéo dài trong 5 năm liền.

Cơ quan chức năng hiện vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vụ cháy. Hôm thứ Sáu (24/6), giới chức đã cảnh báo hơn 3000 dân chuẩn bị di tản do các tác động từ đám cháy. Hàng chục ngôi nhà và xe cộ đã bị đám cháy biến thành sắt vụn.

Ở miền nam, các nhân viên cứu hỏa cũng đang vật lộn với đám cháy xảy ra tại khu liên hợp San Gabriel tại Los Angeles. 2 đám cháy đã xảy ra hôm thứ 24/6 và lan rộng khu liên hợp rộng 2159 ha.