Mỹ bác tin bắt được thủ lĩnh IS của Iraq

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan chức năng Iraq cho biết, một lực lượng đặc biệt Mỹ đã bắt giữ thủ lĩnh khét tiếng Abu Omar Al-Shishani của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc lại bác bỏ thông tin này.

Đơn vị lực lượng đặc biệt của Mỹ tại TP Kirkuk đã bắt giữ thủ lĩnh của tổ chức IS là Abu Omar Al-Shishani  cùng với 2 chỉ huy quân đội cao cấp của tổ chức này, đại diện Bộ Nội vụ đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Sputniks hôm 28/12.
Mỹ bác tin bắt được thủ lĩnh IS của Iraq - Ảnh 1
“Các biệt kích Mỹ đã bắt được hai lĩnh vực chỉ huy và Abu Omar Al-Shishani," phát ngôn viên Bộ Nội vụ Chuẩn Tướng Saad Maan nói. Ông cũng cho biết thêm, những người bị bắt giữ đã được vận chuyển đến thành phố Sulaymaniyah.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc đã phủ nhận các báo cáo của các cơ quan chức năng Iraq. Trả lời câu hỏi được đặt ra bởi RIA Novosti, Nga một quan chức Mỹ đã nói: "Không đúng”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần