Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ cảnh báo các nước nhập khẩu dầu từ Iran khó được miễn trừng phạt

Kinhtedothi - Bộ trưởng Tài chính Mỹ vừa cảnh báo các nước sẽ gặp khó khăn hơn trong việc được miễn trừng phạt liên quan tới lệnh cấm nhập dầu mỏ Iran so với thời chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Trong bài phỏng vấn hãng tin Reuters tại Jerusalem trong chuyến thăm Trung Đông hôm 21/10, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết, để được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ, các nước sẽ phải giảm khoảng 20% lượng dầu nhập khẩu từ Iran so với giai đoạn 2013 - 2015.
Bộ trưởng Mnuchin kỳ vọng nếu Mỹ miễn trừ cho các nước đáp ứng đủ điều kiện, lượng dầu xuất khẩu của Iran sẽ giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, ông Mnuchin cũng bác bỏ những lo ngại cho rằng giá dầu thô có thể tăng sau khi Mỹ chính thức áp lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dẩu mỏ của Iran. “Giá dầu đã tăng mạnh trong thời gian vừa qua, tôi cho rằng thị trường dầu mỏ đã dự đoán những gì đang xảy ra với nguồn cung dầu toàn cầu. Tôi tin rằng thông tin cảnh báo về lệnh trừng phạt của Mỹ lên Iran đã được phản ánh trong giá dầu từ trước đó", Bộ trưởng Mnuchin cho hay.
Tuyên bố của Bộ trưởng Tài chính Mỹ được đưa ra 2 tuần trước thời điểm lệnh trừng phạt của Washington nhằm vào lĩnh vực dầu mỏ và tài chính của Iran chính thức có hiệu lực từ ngày 4/11 tới.
Các biện pháp trừng phạt này nhằm buộc Tehran phải ngừng tham gia vào các cuộc xung đột khu vực ở Syria, Yemen và Iraq và ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.
Lượng dầu xuất khẩu của Iran dự kiến sẽ giảm khoảng 2/3 do bị ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt mới này.
Ông Mnuchin cho biết Mỹ không kỳ vọng lượng dầu xuất khẩu của Iran sẽ giảm về mức bằng 0 ngay trong tháng 11 nhưng cho rằng cuối cùng sẽ giảm tới mức này.
Theo nhận định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ, Iran sẽ phải đối mặt với sức ép về kinh tế rất nghiêm trọng trong vòng 2 năm tới.
Trong khi đó, phía Iran tuyên bố nước này có thể ngăn chặn những thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế từ các biện pháp trừng phạt của chính quyền Mỹ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ