Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ cắt 285 triệu USD chi cho Liên Hợp quốc

Kinhtedothi - Mỹ sẽ cắt 285 triệu USD - tương đương 25% - đóng góp cho Liên Hợp quốc (LHQ), sau khi quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel bị chỉ trích.
Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley đưa ra tuyên bố này hôm 24/12, đặc biệt lên án LHQ vì việc tiêu tốn ngân sách nhưng không đề cập cụ thể đến cuộc bỏ phiếu hồi tuần trước về quyết định gây tranh cãi về Jerusalem của Tổng thống Donald Trump.
 Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley.
“Việc sử dụng thiếu hiệu quả và tốn kém ngân sách của LHQ là điều ai cũng biết. Chúng tôi sẽ không để sự hào phóng của người Mỹ bị lợi dụng hoặc không được giám sát”, bà Haley nói trong một tuyên bố.
Đại sứ Mỹ tại LHQ cũng cảnh báo, việc cắt giảm sẽ còn tiếp tục trong tương lai. Tổng thống Donald Trump đã đề xuất ngừng tài trợ cho chương trình biến đổi khí hậu của LHQ và cắt giảm 16% đóng góp cho UNICEF.
Người đứng đầu nước Mỹ từ lâu đã đề cập đến việc cắt giảm đóng góp cho LHQ và quyết định gần đây dường như có nguyên nhân từ việc thiếu ủng hộ của LHQ cho các quyết định của Mỹ, đặc biệt là sau phiên bỏ phiếu nghị quyết về Jerusalem. Trước đó, hơn 120 quốc gia thành viên LHQ đã chỉ trích quyết định công nhận Jerusalem là thủ đo Israel của ông Trump.
Ngân sách của LHQ hiện là 5,4 tỷ USD và Mỹ là quốc gia đóng góp nhiều nhất.
Ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ đã giảm 600 triệu USD vào đầu năm nay dưới sức ép của Mỹ. Ông Trump và Đại sứ Mỹ tại LHQ cũng đe doạ cắt giảm ngân quỹ cho bất kỳ quốc gia nào đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết yêu cầu Mỹ đảo ngược quyết định về Jerusalem.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ