Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ chi thêm 3,4 tỷ USD đóng tàu sân bay

Kinhtedothi - Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng thêm 3,4 tỷ USD cho chi phí phục vụ chương trình xây dựng 6 siêu tàu sân bay năng lượng hạt nhân mới.
Trong một báo cáo của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), chương trình xây dựng 6 tàu sân bay này kéo dài 30 năm và vừa được chi thêm 3,4 tỷ USD.
Năm 2006, Quốc hội đã đặt ra giới hạn khoảng 8,1 tỷ USD mà hải quân có thể chi tiêu cho việc xây dựng tàu sân bay thứ hai và các tàu tiếp theo, báo cáo cho biết. Đến năm 2013, trần chi phí của hải quân đã tăng lên 11,5 tỷ USD.

Bộ Quốc phòng đã trình lên Quốc hội kế hoạch đóng tàu 2016 của Hải quân Mỹ vào tháng 4 năm ngoái để mua 6 tàu sân bay Gerald R. Ford trong giai đoạn 2016-2045, báo cáo lưu ý.

"Lạm phát thực tế của giá nhân công và vật liệu khiến chi phí tăng vọt, chiếm 2,5 tỉ USD trong số tiền 3,4 tỷ USD tăng thêm”, theo phân tích của cả Hải quân và CBO.

Từ năm 2007 đến năm 2013, lạm phát kinh tế của chương trình tàu sân bay Mỹ là 31%, với tỷ lệ trung bình hàng năm là 3.96%, báo cáo của CBO cho hay.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ