Mỹ có nguy cơ cắt giảm thâm hụt ngân sách 3.000 tỷ USD

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Các nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ đang đề nghị cắt giảm mạnh 3.000 tỷ USD thâm hụt ngân sách nhằm khắc phục tình trạng hỗn loạn tài chính của đất nước bất chấp phe Cộng hòa trước đó đã tỏ dấu hiệu chống lại đề xuất này.

Gói biện pháp này bao gồm 1.500 tỷ USD được huy động thông qua việc tăng thuế đánh vào tầng lớp thượng lưu Mỹ. Các nguồn tin cho biết đảng Dân chủ đã trình Quốc hội kế hoạch giảm thâm hụt ngân sách sau khi kết thúc cuộc họp của một "siêu ủy ban" quốc hội có nhiệm vụ tìm ra các biện pháp nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách ít nhất 1.200 tỷ USD trong 10 năm tới.