Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ có thể thu thuế thêm nhiều tỷ USD nhờ người nhập cư

Kinhtedothi - Theo báo cáo mới công bố của Trung tâm Vì sự tiến bộ của người Mỹ, nguồn thu thuế của...
Kinhtedothi - Theo báo cáo mới công bố của Trung tâm Vì sự tiến bộ của người Mỹ, nguồn thu thuế của Chính phủ Mỹ có thể tăng thêm nhiều tỷ USD nếu Tổng thống Barack Obama ban hành một sắc lệnh công nhận tình trạng hợp pháp tạm thời của người nhập cư chưa có giấy tờ hiện đang phải sống "chui" tại nước này.

Trung tâm trên ước tính, nguồn thu từ thuế lương sẽ được bổ sung 21,2 tỷ USD trong 5 năm, nếu 4,7 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp được công nhận hợp pháp tạm thời, điều sẽ cho phép họ được cấp giấy phép lao động.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)
Những người nhập cư này đang nuôi ít nhất một con, hoặc là công dân Mỹ hoặc không. Nếu được công nhận là hợp pháp (tạm thời), họ sẽ lần đầu tiên phải đóng thuế thu nhập (trong bảng lương).

Còn nếu chương trình được mở rộng đến những người đã sống ở Mỹ trên 10 năm với con số là 7,4 triệu người, thì nguồn thu thuế sẽ tăng khoảng 33,4 tỷ USD trong 5 năm.

Báo cáo cho biết, trong số 8 triệu người nhập cư bất hợp pháp đang làm việc trong nhiều ngành nghề ở Mỹ, khoảng 3 triệu người và chủ của họ đã đóng thuế trong năm 2010. Việc cấp giấy phép lao động có nghĩa sẽ có thêm 5 triệu người nữa nằm trong danh sách cần phải đóng thuế. Được tiếp cận đầy đủ thị trường lao động Mỹ, người nhập cư có thể tìm việc làm phù hợp với khả năng và tối đa hóa thu nhập.

Với việc dẫn ra những lợi ích kinh tế có thể có, báo cáo đưa ra cơ sở ban đầu để Nhà Trắng, đảng Dân chủ trong Quốc hội và các nhóm bênh vực người nhập cư có thể ủng hộ các quyết định của Tổng thống trong vấn đề trên.

Ông Obama, người vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng người đến từ Mỹ Latinh trong cuộc tái tranh cử năm 2012, đã hối thúc Quốc hội thông qua một dự luật công nhận quyền công dân cho một số trong 11,7 triệu người nhập cư đang sống trái phép tại Mỹ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

Kiên quyết khắc phục né tránh, đùn đẩy: đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng hành động thực chất

18 Nov, 06:00 PM

Kinhtedothi - Ngày 18/11, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND thành phố và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, cùng các văn bản mới của Trung ương và Thành ủy. Chủ tịch UBND thành phố Phạm Đức Ấn chủ trì Hội nghị; tham dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi.

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

Lào Cai: hội đàm biên phòng quý III/2025, thống nhất thúc đẩy mở cửa khẩu Mường Khương - Kiều Đầu

18 Nov, 05:59 PM

Kinhtedothi- Trong khuôn khổ buổi hội đàm diễn ra tại Lào Cai, lực lượng biên phòng hai bên biên giới Việt Nam - Trung Quốc đã thống nhất tiếp tục duy trì các cơ chế phối hợp và thúc đẩy hoàn tất các nội dung liên quan đến mở chính thức cửa khẩu song phương Mường Khương - Kiều Đầu và nâng cấp cửa khẩu phụ Bát Xát - Pả Sa.

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

Khát vọng đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực

18 Nov, 04:00 PM

Kinhtedothi - Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 2486/QĐ-TTg ngày 14/11/2025 phê duyệt Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045 mở ra một định hướng chiến lược quan trọng đối với tiến trình phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Với vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, trung tâm văn hóa - chính trị - giáo dục - sáng tạo của cả nước, Hà Nội có đầy đủ điều kiện để tiên phong thực hiện chiến lược này.

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

Phú Thọ thúc đẩy xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính

18 Nov, 02:38 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 9217/UBND-KT về việc thực hiện Công điện số 213/CĐ-TTg ngày 11/11/2025 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, sắp xếp, bố trí và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ