Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano ngày 9/2 thừa nhận, Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố ngày một gia tăng và nguy cơ này có thể đang trong tình trạng cao nhất, đặc biệt là kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

KTĐT - Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Janet Napolitano ngày 9/2 thừa nhận, Mỹ đang đối mặt với mối đe dọa khủng bố ngày một gia tăng và nguy cơ này có thể đang trong tình trạng cao nhất, đặc biệt là kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Phát biểu trước Ủy ban An ninh nội địa Hạ viện Mỹ, bà Napolitano nhận định mặc dù khả năng tấn công của al-Qaeda đã giảm, song mạng lưới khủng bố quốc tế này hiện vẫn là mối đe dọa hàng đầu đối với Mỹ.

Washington đang phải đương đầu với những mối đe dọa xuất phát từ cả bên trong lẫn bên ngoài khi một số tổ chức có liên hệ với al-Qaeda đang gia tăng tuyển mộ công dân Mỹ và người phương Tây để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm Quốc gia chống khủng bố của Mỹ Michael Leiter nhấn mạnh, tổ chức al-Qaeda trên bán đảo Arập, chi nhánh Yemen của mạng lưới khủng bố al-Qaeda, là nguy cơ lớn nhất đối với Mỹ.

Ông Leiter cho biết, thủ lĩnh của tổ chức này, nghi can gốc Mỹ Anwar al-Awlaki, là một giáo sĩ chủ trương quá khích và có ảnh hưởng lớn đối với một bộ phận dân chúng ở trong và ngoài nước Mỹ.

Kể từ sau vụ tấn công nước Mỹ 10 năm về trước, giới chức an ninh Mỹ liên tục cảnh báo về nguy cơ bị mạng lưới khủng bố al-Qaeda tấn công. Hồi đầu tháng, Bộ An ninh nội địa, Cục điều tra liên bang và Sở cảnh sát thành phố New York đã kêu gọi các công ty tài chính, trong đó có các ngân hàng cùng các nhà điều hành ở Phố Wall, gia tăng kiểm tra các điểm an ninh nhạy cảm, đẩy mạnh các biện pháp giám sát nhằm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ khủng bố./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần