Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ điều tra tham nhũng từ khoản viện trợ cho Afghanistan

Các nhà lập pháp đã “chất vấn” quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ về tình trạng tham nhũng đối với khoản viện trợ cho Afghanistan, và rằng, họ sẽ suy nghĩ lại việc chi hàng tỷ USD mỗi năm, nếu không có câu trả lời thích đáng.
“Tôi không biết, giới chính trị Mỹ sẽ làm gì khi tiếp tục đưa ra các khoản viện trợ cho Afghanistan trong khi tình trạng tham nhũng tại đó vẫn đang diễn ra. Việc này có thể gây ra một sự đe dọa tới chi tiêu trong tương lai”, Thượng nghị sĩ Robert Menendez của đảng Dân chủ, một thành viên cao cấp của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết.

                  Thượng nghị sĩ Robert Menendez của đảng Dân chủ Mỹ.
Theo đó, ông Menendez từng là người có tiếng nói trong việc đưa ra những chính sách hỗ trợ cho Chính phủ Afghanistan. Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ Robert Menendez cho biết, ông sẽ có “một cái nhìn hoàn toàn khác” trong trường hợp chính quyền Kabul không đưa ra giải pháp đối với nạn tham nhũng.

Gần đây, đại diện Tổng thanh tra về vấn đề tái thiết Afghanistan (SIGAR) đã đưa ra một báo cáo, đồng thời “chỉ trích” mạnh mẽ việc chính quyền Washington đổ hàng tỷ USD vào việc viện trợ cho Chính phủ Afghanistan mà không có một sự giám sát “chặt chẽ” làm gia tăng tình trạng tham nhũng diễn ra tại đây cũng như làm giảm đi sứ mệnh của Mỹ.

Được biết, Chính phủ Mỹ đã chi hơn 5 tỷ USD mỗi năm cho các hoạt động viện trợ Afghanistan, trong đó 4 tỷ USD dành cho an ninh – quốc phòng và một tỷ USD cho các hoạt động viện trợ dân sự, cộng với hơn một tỷ chi phí cho hàng nghìn binh lính và các nhà thầu quân sự tại nước này.

Đặc phái viên Mỹ về Afghanistan và Pakistan Richard Olson cho biết, tham nhũng có thể làm suy yếu sự quản lý từ chính phủ. Ông Olson cho rằng, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cần có “một sự cam kết” về việc phối hợp trong cuộc chiến chống tham nhũng.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ