Mỹ điều tra về các khoản cho vay của chính phủ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhà Trắng vừa thông báo mở cuộc điều tra về các khoản cho vay của chính phủ dành cho các công ty năng lượng sạch sau khi một công ty năng lượng Mặt trời nhận nửa tỷ USD từ Bộ Năng lượng rồi tuyên bố phá sản.

Thông báo do Chánh Văn phòng Nhà Trắng William Daley công bố, ngày 28/10 nêu rõ, Tổng thống Barack Obama đã cam kết mở cuộc điều tra trong ngành năng lượng sạch để đảm bảo rằng Chính phủ đang quản lý tốt từng đồng USD của người đóng thuế.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các nghị sỹ đảng Cộng hòa đang gia tăng sức ép buộc chính phủ giải thích về khoản cho vay dành cho Công ty Solyndra, đặt trụ sở ở California, và các khoản chi tiêu khác được khai là nhằm thúc đẩy tạo việc làm trong ngành năng lượng xanh.

Phe Cộng hòa cho rằng, Nhà Trắng đã tác động tới quyết định của Bộ Năng lượng cung cấp cho Solyndra khoản cho vay trị giá 535 triệu USD và không tuân thủ quy trình xem xét khi định cấp tiền cho công ty năng lượng này.

Nhà Trắng đã bác bỏ các cáo buộc trên.

Hiện Công ty Solyndra đã đệ đơn xin phá sản, đóng cửa và sa thải 1.000 nhân viên./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần