Mỹ: Đòi bồi thường 2 triệu USD vì một gói kẹo

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Pena được thả ra sau 3 ngày bị bắt còn Rodriguez, vì không có 5.000 USD tiền bảo lãnh nên phải ở lại thêm 2 ngày nữa.

KTĐT - Pena được thả ra sau 3 ngày bị bắt còn Rodriguez, vì không có 5.000 USD tiền bảo lãnh nên phải ở lại thêm 2 ngày nữa.

José Pena, 48 tuổi và Cesar Rodriguez, 33 tuổi, người New York (Mỹ) bị bắt hôm 15/1 sau khi cảnh sát phát hiện hai người này mang một túi mà họ cho rằng đó là cocain.

Pena được thả ra sau 3 ngày bị bắt còn Rodriguez, vì không có 5.000 USD tiền bảo lãnh nên phải ở lại thêm 2 ngày nữa. Tuy nhiên, 5 ngày sau đó, sau khi kiểm tra thì “ma túy” này thực chất là... kẹo dừa. Ngay sau khi phát hiện ra sai lầm này, hai người đã được minh oan. Theo tờ Daily News, hiện, hai người đàn ông này đang lên kế hoạch đòi bồi thường danh dự 2 triệu USD.


 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần