Mỹ giúp Việt Nam thực hiện lộ trình thị trường điện

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cục Điều tiết điện lực - ERAV (Bộ Công Thương) và Vụ Năng lượng và Tài nguyên của Bộ Ngoại giao Mỹ (ENR) vừa tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho việc phát triển thị trường điện cạnh tranh của Việt Nam.

Đây là một trong số những thỏa thuận hỗ trợ của Mỹ nhằm phát triển lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

Sau hơn 3 năm thị trường điện chính thức hoạt động, thị trường phát điện cạnh tranh Việt Nam đã thay đổi rất nhiều và đạt được những kết quả bước đầu. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm để đưa thị trường điện cạnh tranh hoàn hảo vào vận hành trước năm 2020 như mục tiêu Chính phủ Việt Nam đề ra. Trong quá trình thực hiện, Việt Nam cần nguồn tài trợ từ các tổ chức quốc tế để xây dựng khuôn khổ pháp lý, đào tạo nguồn nhân lực cho thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo lộ trình đã được phê duyệt. Vì vậy, nguồn tài trợ đến từ ENR rất có ý nghĩa giúp Bộ Công Thương thực hiện mục tiêu này.