Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ hối thúc Israel sớm chấm dứt xung đột ở Dải Gaza

Kinhtedothi - Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tuyên bố sẽ “không im lặng” trước tình hình tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Israel sớm đạt thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hamas tại khu vực này.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 25/7. Ảnh: Reuters

Phát biểu trước báo giới sau cuộc gặp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington D.C. hôm 25/7, Phó Tổng thống Kamala Harris khẳng định giữ vững cam kết đối với sự tồn tại và an ninh của Nhà nước Israel. Việc “quá nhiều” người vô tội đã thiệt mạng trong cuộc xung đột tại Dải Gaza là một “thảm kịch”.

“Những gì xảy ra ở Gaza 9 tháng qua thật thảm khốc, với những hình ảnh trẻ em thiệt mạng, người đói khát tuyệt vọng tìm nơi an toàn, thậm chí phải sơ tán đến 3,4 lần,” bà Harris cho hay. “Chúng ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ trước những thảm kịch này. Chúng ta không được phép vô cảm trước những nối thống khổ và sẽ không im lặng”.

Kế thừa những quan điểm của Tổng thống Mỹ Joe Biden, bà Harris cam kết vẫn hỗ trợ “sắt đá” và "không lay chuyển" đối với quyền tự vệ của Israel, đồng thời lên án Hamas là nguồn cơn gây ra xung đột. Tuy nhiên, Phó tổng thống Mỹ cũng hối thúc nhà nước Do Thái nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn với Hamas để chấm dứt xung đột và giải cứu những người vô tội.

“Đã đến lúc cuộc chiến này phải kết thúc theo cách mà Israel được đảm bảo an ninh, tất cả con tin được trả tự do, nỗi thống khổ của người Palestine ở Gaza chấm dứt và người dân Palestine có thể thực hiện quyền tự do, nhân phẩm và quyền tự quyết của mình”, bà Harris phát biểu. “Như tôi đã nói với Thủ tướng Netanyahu, đã đến lúc thực hiện thỏa thuận này”.

Cũng theo phó tổng thống Mỹ, chính quyền Tổng thống Biden đang nỗ lực đưa các con tin người Mỹ ở Gaza về nước. Bà nhấn mạnh “điều quan trọng mà người dân Mỹ cần nhớ là xung đột tại Gaza không chỉ là vấn đề của hai phía”.

Theo đài Al Jazeera, những bình luận trên được xem là lần đầu nhà lãnh đạo số hai của Mỹ nêu rõ quan điểm về cuộc xung đột ở Dải Gaza. Theo đó, bà Harris được đánh giá thể hiện sự quan tâm lớn hơn đối với tình cảnh của người dân ở Gaza so với Tổng thống Biden.

“Bà ấy có đề cập đến nạn đói, tình trạng mất an ninh lương thực, số người phải sơ tán nhiều lần, hình ảnh những đứa trẻ thiệt mạng. Đó là những điều ít khi thấy ở truyền thông Mỹ, trên trang nhất các tờ báo, cũng như còn rất ít các cuộc thảo luận về hoàn cảnh khó khăn của người dân ở Gaza,” phóng viên Patty Culhane của Al Jazeera nhận xét.

Tuy nhiên, các nhà phân tích không kỳ vọng sẽ có sự thay đổi lớn trong chính sách của Mỹ đối với Israel, vốn là đồng minh thân cận nhất với Washington ở khu vực Trung Đông, nếu bà Harris đắc cử tổng thống.

Theo hãng thông tấn Reuters, trước khi gặp Phó tổng thống Harris, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã gặp Tổng thống Joe Biden. Theo báo cáo từ Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo bàn thảo chi tiết về lệnh ngừng bắn và các cuộc đàm phán về trao trả con tin. Ông Biden nói nhà lãnh đạo Israel cần thu hẹp khác biệt để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza càng sớm càng tốt và loại bỏ những trở ngại đối với các gói viện trợ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Netanyahu dự kiến còn có cuộc gặp với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong ngày 26/7 tại khu nghỉ dưỡng của ông Trump ở bang Florida, Mỹ.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nga cảnh báo sốc trước tuyên bố của ông Zelensky về lãnh thổ

Nga cảnh báo sốc trước tuyên bố của ông Zelensky về lãnh thổ

11 Jun, 03:26 PM

Kinhtedothi - Quan chức cấp cao của Nga nói rằng việc Kiev không sẵn sàng thỏa hiệp sẽ dẫn đến thêm nhiều tổn thất về lãnh thổ, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định chỉ ông mới có thẩm quyền bàn về lãnh thổ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chính quyền California yêu cầu tòa án chặn ông Trump đưa quân đội đến Los Angeles

Chính quyền California yêu cầu tòa án chặn ông Trump đưa quân đội đến Los Angeles

11 Jun, 08:42 AM

Kinhtedothi - Chính quyền bang California (Mỹ) đã đệ đơn yêu cầu Tòa án Liên bang ra lệnh cấm tạm thời, nhằm chặn việc Tổng thống Donald Trump điều động lực lượng Vệ binh Quốc gia và Thủy quân Lục chiến đến Los Angeles để ứng phó với các cuộc biểu tình phản đối chiến dịch bắt giữ người nhập cư.

Căng thẳng thương mại khiến kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ giảm tốc kéo dài

Căng thẳng thương mại khiến kinh tế toàn cầu đối mặt nguy cơ giảm tốc kéo dài

11 Jun, 07:50 AM

Kinhtedothi - Ngân hàng Thế giới cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với giai đoạn tăng trưởng chậm kéo dài, trong bối cảnh chính sách thương mại của Mỹ tiếp tục làm gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế và gia tăng bất ổn kinh tế. Dù chưa rơi vào suy thoái, triển vọng tăng trưởng hiện nay đang trở nên u ám, đặc biệt ở các khu vực nghèo nhất thế giới.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ