Mỹ kết án tù chung thân phó tướng của trùm khủng bố Bin Laden

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tòa án Mỹ phán tù chung thân với một người Saudi Arabia có cáo buộc liên quan đến một loạt vụ đánh bom Đại sứ quán của Mỹ ở châu Phi.

Khalid al-Fawwaz được cho là cấp phó của trùm khủng bố Bin Laden, vừa nhận phán quyết tù chung thân (ảnh: CNN)
Khalid al-Fawwaz được cho là cấp phó của trùm khủng bố Bin Laden, vừa nhận phán quyết tù chung thân (ảnh: CNN)
Phán quyết được đưa ra hôm qua dành cho Khalid al-Fawwaz, được Mỹ mô tả là cấp phó của tên trùm khủng bố Osama bin Laden. Tòa án Mỹ hồi tháng 2 vừa qua đã kết tội tên này có liên quan tới các vụ đánh bom nhằm vào Đại sứ quán Mỹ tại Kenya và Tanzania năm 1998, làm 224 người chết và hơn 4.000 người bị thương.Trong bản cáo trạng, tên Khalid al-Fawwaz bị cáo buộc đã thành lập nhóm tấn công tại thủ đô Nairobi của Kenya để lên kế hoạch theo dõi và tấn công Đại sứ quán Mỹ tại đây.

Giới chức Mỹ cũng cho rằng tên Khalid al-Fawwaz cũng là kẻ đứng đầu 1 trại huấn luyện khủng bố của Al-Qaeda ở Afghanistan vào những năm 1990.

Trong khi đó, tên Khalid al-Fawwaz hôm qua nói rằng, hắn chưa bao giờ có ý định tham gia vào các hành động bạo lực./.