Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ kêu gọi Australia hủy luật yêu cầu Facebook và Goolge trả tiền cho tin tức

Kinhtedothi - Mỹ vừa kêu gọi Australia hủy bỏ các luật liên quan đến việc các công ty của Mỹ như Facebook và Goolge sẽ là những công ty đầu tiên phải trả tiền nội dung tin tức cho các đơn vị truyền thông địa phương.
Mỹ đề xuất Australia hủy luật yêu cầu Facebook và Goolge trả tiền cho tin tức
Tháng 4/2020, Chính phủ Australia đã có đề xuất buộc các mạng xã hội trả tiền khi hiển thị nội dung tin tức. Lý do được đưa ra là 47% doanh thu quảng cáo Australia về tài khoản Google, 24% vào Facebook. Trong 5,14 tỷ USD tiền quảng cáo thì khi trừ đi các khoản thì Google và Facebook có thể kiếm được khoảng 2,7 tỷ USD và 1,4 tỷ USD từ quảng cáo tại Australia.
Các quan chức truyền thông Australia muốn các nền tảng mạng xã hội phải trả khoảng 10% doanh thu quảng cáo khi dùng nội dung tin tức của họ được hiển thị trên nền tảng của mình.
Trước tình trạng này chính phủ Mỹ đã có động thái nhằm bảo vệ các công ty như Facebook và Google khi vừa gửi một yêu cầu đề nghị Australia hủy bỏ các luật liên quan để Facebook và Goolge không phải là công ty đầu tiên phải trả tiền nội dung tin tức cho các đơn vị truyền thông địa phương.
Trợ lý đại diện Thương mại Mỹ Daniel Bahar và Karl Ehlers đã đề nghị Australia thay vì đưa ra dự thảo luật đó thì bằng cách nghiên cứu thêm thị trường và nếu thích hợp sẽ phát triển một quy tắc tự nguyện.
Trong khi đó, Google và Facebook đã có những động thái cứng rắn là sẽ buộc phải hạn chế các dịch vụ của mình ở Australia. Facebook còn mạnh tay hơn khi tuyên bố sẽ chặn tất cả người Australia chia sẻ bất kỳ tin tức nào trên các trang web của mình nếu luật được thông qua.
Tuy nhiên, khi được yêu cầu phản ứng của Australia trước đề xuất của Mỹ thì chính phủ Australia cam kết tiến hành một quy tắc bắt buộc nhằm giải quyết sự mất cân bằng về quyền thương lượng với các nền tảng kỹ thuật số và các công ty truyền thông.
Sự kiện Australia yêu cầu Facebook và Goolge trả tiền cho các nhà sản xuất nội dung được các nước trên toàn thế giới theo dõi khi mà Facebook, Goolge và các công ty công nghệ khác đang thu được rất nhiều quảng cáo trên nền tảng công nghệ của mình.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

Bộ Nội vụ ban hành Công văn xung quanh thông tin sai lệch về việc tiếp tục sắp xếp đơn vị hành chính 

22 Nov, 02:51 PM

Kinhtedothi-Bộ Nội vụ cho biết hiện nay, Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ không có chủ trương tiếp tục thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính mà yêu cầu cả hệ thống chính trị tiếp tục chăm lo, kiến tạo cho mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ