Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ một mình phủ quyết dự thảo nghị quyết mới về Jerusalem của LHQ

Kinhtedothi - Mỹ đã sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (LHQ) về việc rút lại quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel
Mỹ sử dụng quyền phủ quyết để bác bỏ lời kêu gọi của Hội đồng Bảo an LHQ về việc rút lại quyết định của Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, bất chấp việc 14 thành viên còn lại đều ủng hộ.

 Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley.
Dự thảo không đề cập cụ thể Mỹ hay ông Trump nhưng bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc về những quyết định gần đây liên quan đến tình trạng Jerusalem". Dự thảo nghị quyết của LHQ khẳng định "bất kỳ quyết định và hành động nào nhằm làm thay đổi đặc tính, tình trạng hoặc thành phần nhân khẩu học của Thánh địa Jerusalem không có hiệu lực pháp lý, vô giá trị và phải bị hủy bỏ theo các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an".

Lường trước được sự phủ quyết của Mỹ, Palestine đã vận động Đại hội đồng LHQ, nơi mỗi thành viên có một phiếu bầu và không một nước nào - thậm chí cả Mỹ - có thể phủ quyết một nghị quyết.

Nghị quyết Đại hội đồng LHQ không có sức nặng như nghị quyết của Hội đồng Bảo an, nhưng nó sẽ cho thấy một sự đồng thuận rộng rãi của quốc tế phản đối sự công nhận đơn phương của Tổng thống Donald Trump về Jerusalem.
Ngày 6/12, Tổng thống Trump đã đột ngột đảo ngược chính sách kéo dài hàng thập kỷ của Mỹ khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, gây ra sự phẫn nộ đối với người Palestine, thế giới Arab và khiến các đồng minh phương Tây của Washington lo ngại.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

Năm 2025, xuất nhập khẩu Lạng Sơn lập kỷ lục, chiếm hơn 10% kim ngạch cả nước

16 Jan, 08:15 PM

Kinhtedothi- Năm 2025 ghi dấu mốc tăng trưởng ấn tượng của lĩnh vực xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi tổng kim ngạch các loại hình đạt khoảng 95 tỷ USD, chiếm hơn 10% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Kết quả này khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của Lạng Sơn trong chuỗi giao thương quốc tế, đặc biệt là với thị trường Trung Quốc.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ