Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ - Philippines giảm tập trận chung

Kinhtedothi - Giới chức quân sự Philippines và Mỹ đã nhất trí giảm các hoạt động tập trận chung và triển khai quân sự của Mỹ.

Giới chức quân sự Philippines hôm 23/11 cho biết, dù tuyên bố chung của hai đồng minh cam kết ”hợp tác chặt chẽ”, sau cuộc hội đàm của giới chức quân sự Mỹ - Philippines.
 
Tuyên bố chung không đề cập tới việc giảm liên kết giữa quân đội hai nước, dù Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã bày tỏ phản đối quân đội nước ngoài hiện diện trên nước này và đe dọa hủy bỏ việc tập trận cũng như các thỏa thuận quốc phòng song phương. Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tướng Restituto Padilla cho biết, hai quốc gia vẫn tiếp tục ”hợp tác chặt chẽ liên quan tới các lĩnh vực an ninh chung” bao gồm: trợ cấp nhân đạo, xử lý thiên tại, chống khủng bố và an ninh hàng hải.
Tuy nhiên, một viên tướng Philippines tham dự hội đàm cho biết, hai bên cũng đã nhất trí giảm cường độ và mật độ tập trận chung cũng như số lượng binh lính Mỹ tham gia.
”Hai đồng minh sẽ tập trung vào vấn đề viện trợ nhân đạo, xử lý thiên tai và các hoạt động tập trận, luyện tập phi truyền thống”, viên tướng giấu tên chia sẻ với hãng tin Reuters.
Số lượng binh sỹ Mỹ tại Philippines sẽ ”hạn chế”. Trong vòng 2 năm qua, có khoảng 5.000 binh lính Mỹ tham gia tập trận tại Philippines.
Việc triển khai quân đội Mỹ theo Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) năm 2014, mà ông Duterte từng bày tỏ ý định ngừng lại, sẽ vẫn được duy trì, theo viên tướng giấu tên. 
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Gary Ross, cho biết hai bên đã đồng ý ”điều chỉnh hoạt động tập trận” để tập trung vào các vấn đề viện trợ nhân đạo, xử lý thiên tai, đồng thời các đối tác bổ sung sẽ được mời tham dự nhằm ”tăng cường hợp tác đa phương”.
Ông Ross cũng khẳng định, hai bên tiếp tục duy trì EDCA. Philippines trong nhiều thập kỷ đã duy trì vị trí là đồng minh quan trọng nhất của Washington ở châu Á. Phát biểu tại Bắc Kinh tháng trước, ông Duterte kêu gọi ”tách ra” khỏi Mỹ, dù sau đó đã đính chính lại phát ngôn này.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ