Hơn một năm trước, Cơ quan Bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) lần đầu tiên đưa ra đề nghị giảm phát thải ô nhiễm từ các nhà máy điện trong cả nước. Sau một năm tham vấn và lấy hơn 4 triệu ý kiến công chúng, kế hoạch năng lượng sạch của Tổng thống Obama sẽ được hoàn chỉnh vào đầu tuần tới. Dự kiến sẽ có sự gia tăng hỗ trợ đáng kể từ các nguồn năng lượng mặt trời, gió và các nguồn tái tạo khác.

Được coi là “cuộc chiến với than đá” - nguồn cung chiếm 1/3 nhu cầu năng lượng của nước Mỹ, kế hoạch này kỳ vọng sẽ góp phần đóng cửa số lượng lớn các lò than tại đây, mục tiêu đến năm 2030 giảm 32% lượng khí thải carbon dioxide so với năm 2005.
Theo đó, Nhà Trắng khuyến khích chuyển đổi việc sử dụng than đá sang các năng lượng tái chế để sản xuất điện, với mục tiêu 28% nguồn cung sản xuất điện từ năng lượng tái chế. Theo đó, thị phần than đá trong quá trình sản xuất điện sẽ giảm xuống 27% cho đến năm 2030. Sự chuyển đổi có thể là một cuộc cách mạng đối với 14 tiểu bang, nơi lượng điện sản xuất chủ yếu từ than đá như Kentucky, Colorado hay Wyoming.
Theo kế hoạch mới, tất cả các bang của Mỹ đều được EPA yêu cầu trình lên bản kế hoạch riêng để đạt mục tiêu giảm lượng khí thải trong vòng 15 năm tới. Bang nào lỡ hạn chót vào tháng 9/2016 sẽ phải áp dụng kế hoạch riêng do EPA đề xuất.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đổi Khí hậu Liên Hiệp quốc (COP 21) tại Paris (Pháp) vào cuối năm nay đang đến rất gần.