Mỹ sẽ duy trì 28.500 quân đồn trú tại Hàn Quốc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 24/10 cho biết, Mỹ có kế hoạch tiếp tục duy trì 28.500 quân đồn trú ở nước này, bất chấp việc ngân sách quốc phòng bị cắt giảm.

Kế hoạch này sẽ được tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta chính thức công bố tại cuộc họp tư vấn an ninh cấp bộ trưởng quốc phòng (SCM) thường niên Hàn-Mỹ diễn ra tại Seoul vào ngày 29/10 tới.

Theo nguồn tin trên, việc Mỹ tiến hành cắt giảm quân số ở khu vực Trung Đông hoàn toàn không ảnh hưởng đến số lượng binh lính Mỹ ở Hàn Quốc. Trong khi việc tăng cường ảnh hưởng của quân đội Mỹ ở khu vực châu Á còn giúp củng cố hơn nữa mối quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn.

Phát biểu tại Bali (Indonesia), chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á lần này, ông Leon Panetta đã tái khẳng định việc Mỹ sẽ không cắt giảm quân số đồn trú tại châu Á và “sẽ duy trì một lực lượng mạnh ở Thái Bình Dương trong thế kỷ 21”./.