Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa tuyên bố sẽ tiếp nhận ít nhất 10.000 người tị nạn Syria trong vòng 1 năm tới.

Đây là cam kết cụ thể đầu tiên của chính phủ Mỹ trong việc chung tay giải quyết cuộc khủng hoảng di cư với châu Âu.
Mỹ sẽ tiếp nhận 10.000 người tị nạn - Ảnh 1
Từ khi cuộc nội chiến Syria bắt đầu năm 2011, Mỹ đã tiếp nhận 1.500 người tị nạn. Tại châu Âu, Đức đã tiếp nhận 20.000 người tị nạn và ước tính con số này sẽ lên đến 800.000 người trong năm nay.

Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng, việc nhận thêm 10.000 người tị nạn cũng chỉ như “muối bỏ bể” so với dòng người đang tràn vào châu Âu. Vì vậy, nhiều chính trị gia kêu gọi chính quyền Obama tiếp nhận từ 65.000 - 100.000 người tị nạn.

Hiện, Mỹ đang tiến hành không kích vào các mục tiêu tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như một biện pháp “triệt để” cho người dân có thể ở lại trên chính mảnh đất của họ.

Hàng năm, Mỹ đón nhận khoảng 70.000 người tị nạn từ trên khắp thế giới, và trong năm nay có thể sẽ tăng thêm 5.000 người.