Mỹ: Thanh niên 23 tuổi bị bắt vì đóng giả học sinh

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Một học sinh trung học giỏi giang ở trường Harrisburg, bang Pennsylvania, Mỹ bị cảnh sát phát hiện thực ra là một thanh niên 23 tuổi.

Artur Samarin, 23 tuổi hay còn gọi là Asher Potts, đã bị bắt hôm thứ Ba, 23/2, bị buộc tội sử dụng nhân dạng giả trong suốt thời gian ở trường trung học Harrisburg sau khi visa của người này hết hạn.
Samarin đã đóng giả một học sinh trung học giỏi giang trong 4 năm.
Samarin đã đóng giả một học sinh trung học giỏi giang trong 4 năm.
Samarin, được cho là ở Mỹ trong 4 năm qua, bắt đầu nhập học vào trường trung học Harrisburg với tư cách một học sinh mới và chuẩn bị tốt nghiệp trong vài tháng nữa. Thanh niên này được đánh giá là một học sinh xuất sắc, tham gia tích cực vào các hoạt động của trường. Theo các nguồn thông tin, thanh niên này là một học sinh kiểu mẫu.
Khi Samarin bị bắt, anh ta đang giữ một bằng lái xe dưới cái tên giả Potts. Cơ quan chức năng cho biết, Samarin đã tự làm giả giấy tờ, chứ không ăn cắp giấy tờ của người khác.

Cảnh sát đang điều tra xem người này có thêm bất kỳ đồng phạm nào giúp đỡ hay che giấu hành vi của anh ta hay không.

Samarin hiện đang bị giữ ở trại giam của hạt Dauphin vì tội ăn trộm danh tính và làm giả giấy tờ.