Mỹ “tố” Nga "làm phiền" các nhà ngoại giao

Tú AnhTheo BBC
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tần suất các cơ quan trinh sát và an ninh Nga gây phiền nhiễu tới nhiều nhà ngoại giao Mỹ đang có xu hướng tăng lên, theo giới chức Mỹ.

Việc này đã được mang ra trao đổi trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin, theo người phát ngôn Bộ ngoại giao Mỹ.

Vấn đề bắt nguồn 2 năm trước sau khi Mỹ áp đặt lên Nga do liên quan tới khủng hoảng Ukraine.
Mỹ “tố” Nga "làm phiền" các nhà ngoại giao - Ảnh 1
Những vụ việc cụ thể không được đề cập tới, tuy nhiên tờ Washington Post cho biết các nhân viên an ninh Nga từng xông vào nhà nhân viên đại sứ quán Mỹ tại Nga, thay đổi sắp xếp nội thất và và thậm chí sát hại một thú cưng trong gia đình.

Phía Nga chưa đưa ra phản hồi. Cựu Đại sứ Mỹ tại nga Michael McFaul cho biết, khi còn sinh sống ở Moscow họ thường xuyên bị theo dõi bởi cơ quan mật vụ. Ông cho rằng những vụ việc tương tự đã gia tăng sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt lên Nga do liên quan tới bán đảo Crimea và cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi cảm thấy như bị dàn thế trận ngay trong đại sứ quán”, ông McFaul chia sẻ.