Mỹ: Tranh chấp giữa Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Theo Reuters, ngày 23/9, Thượng viện Mỹ, do Đảng Dân chủ lãnh đạo, đã tiến hành bỏ phiếu với đa số 59 phiếu thuận trên 36 phiếu chống để bãi bỏ dự luật chi tiêu khẩn cấp của Hạ viện do Đảng Cộng hòa lãnh đạo.

Trước đó vào sáng cùng ngày, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật trên.

Thượng viện Mỹ đã ngăn chặn dự luật trợ giúp cho các nạn nhân lũ lụt và tránh phải đóng cửa một phần các cơ quan chính phủ. Động thái này đã gây ra thêm một vòng tranh chấp đảng phái gay gắt ở Mỹ.

Thượng viện nước này cho rằng, kế hoạch do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn không cung cấp đủ trợ giúp thiên tai và chỉ trích một điều khoản sẽ cắt 1,5 tỷ USD từ những chương trình năng lượng sạch của chính phủ.

Thượng viện Mỹ đã bày tỏ quyết tâm thông qua dự luật chi tiêu của chính họ, trong đó có gần 7 tỷ USD trợ giúp thiên tai. Nếu một dự luật tạm thời không được thông qua vào ngày 30/9 tới, Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần.

Thượng viện Mỹ đã nhất trí hoãn không có thêm hành động nào đối với dự luật này cho tới ngày 26/9 tới./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần