Mỹ triển khai máy bay không người lái ở Ethiopia

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Hãng tin Tân Hoa xã dẫn tờ Bưu điện Washington ngày 27/10 đưa tin, Mỹ đang sử dụng các máy bay không người lái có vũ trang để thực hiện sứ mệnh chống khủng bố ở Ethiopia.

Theo tin trên, những hoạt động bí mật liên quan đến các máy bay không người lái Reaper đã được Thượng sĩ James Fisher, người phát ngôn của Không lực 17 - đơn vị giám sát các hoạt động ở châu Phi - xác nhận.

Ông Fisher cho hay, một số lượng không xác định lực lượng không quân đang hoạt động tại sân bay của Ethiopia "nhằm hỗ trợ hoạt động và kỹ thuật cho các chương trình hỗ trợ an ninh của chúng tôi."

Ông này còn nói, những chuyến bay của máy bay không người lái "sẽ tiếp tục chừng nào Chính phủ Ethiopia còn hoan nghênh sự hợp tác của chúng tôi đối với các chương trình an ninh này."

Theo tin trên, căn cứ của những chiếc máy bay không người lái này nằm ở sân bay Arba Minch, cách thủ đô Addis Abeba 480km về phía Nam và biên giới Somalia 960km về phía Đông trong khi tầm bay của những mẫu Reaper tiêu chuẩn là 1.840km.

Tháng trước, báo trên còn cho biết, Mỹ đang xây dựng một loạt căn cứ máy bay không người lái bí mật ở vùng Sừng châu Phi và bán đảo Arập như một phần trong những nỗ lực chống khủng bố nhằm vào nhánh al-Qeada ở Somalia và Yemen, song không đề cập đến địa điểm căn cứ ở Ethiopia và thực tế là nó đã bắt đầu hoạt động từ năm nay./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần