Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ trừng phạt ngoại trưởng Iran

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định, lý do bị Mỹ trừng phạt là do ông giữ vai trò "người phát ngôn hàng đầu của Iran".

Washington hôm 31/7 đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif, nhằm vào người phát ngôn cấp cao của Tehran. Động thái có khả năng làm tổn thương cơ hội đàm phán ngoại giao giữa hai nước.

 Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif

Ngoại trưởng Zarif là nhân vật quan trọng trong thỏa thuận hạt nhân Iran ký với nhóm P5+1 hồi năm 2015. Ông đã bác bỏ và khẳng định không bị ảnh hưởng bởi động thái của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút nước này khỏi thỏa thuận hạt nhân năm ngoái và tăng cường các biện pháp trừng phạt để gây áp lực lên nền kinh tế của Iran. Bước đi này này đã phá hủy một phần di sản của người tiền nhiệm Barack Obama và làm xáo trộn các đồng minh của Mỹ - các bên tham gia thỏa thuận.

Căng thẳng giữa Washington và Tehran đã leo thang trong những tháng gần đây sau các cuộc tấn công vào tàu chở dầu ở vùng Vịnh mà Mỹ đổ lỗi cho Iran.

Ngoại trưởng Javad Zarif khẳng định nghị lý do bị Mỹ trừng phạt là do ông giữ vai trò "người phát ngôn hàng đầu của Iran".

Theo đó, các biện pháp trừng phạt đối với Zarif sẽ ngăn ông tiếp cận nguồn tài sản hoặc lợi ích tại Mỹ, tuy nhiên Ngoại trưởng Iran cũng phủ nhận những tác động này.

Ông Zarif sống tại Mỹ từ năm 17 tuổi khi khi học ngành quan hệ quốc tế ở San Francisco và Denver, sau đó làm việc tại Liên Hợp quốc (LHQ) có trụ sở tại New York và giữ vị trí đại sứ Iran từ năm 2002 đến 2007.

Chính quyền Trump cho biết đang xem xét có nên cấp thị thực cho ông Zarif hay không, gần nhất là để tham dự cuộc họp thường niên của Đại hội đồng LHQ tại New York vào tháng 9 tới.

 

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Các mốc thời gian cần chú ý về Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

08 Jan, 09:01 AM

Kinhtedothi - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Ngày 15/3/2026 là Ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Dưới đây là các mốc thời gian cần chú ý về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

10 đội tranh tài tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

07 Jan, 08:27 PM

Kinhtedothi - Chiều 7/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì cuộc họp nghe báo cáo dự thảo kế hoạch tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026) với chủ đề “Đà Nẵng - Những chân trời kết nối”.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ