Mỹ - Trung tham gia đối thoại an ninh mạng cấp cao lần 2

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Giới chức Trung Quốc và Mỹ sẽ gặp gỡ trong khuôn khổ hôi nghị đối thoại cấp cao về an ninh mạng lần hai.

Cụ thể, hôi nghị đối thoại này diễn ra tại Bắc Kinh hôm 14/6, bao gồm các chủ đề như trao đổi đường dây nóng, diễn tập chống tội phạm mạng và các khung pháp lý trong vấn đề này, theo đại diện Bộ An ninh Trung Quốc.
Mỹ - Trung tham gia đối thoại an ninh mạng cấp cao lần 2 - Ảnh 1
Cuộc đối thoại đầu tiên diễn ra ở Washington vào hồi tháng 12 năm ngoái, sau một thỏa thuận giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Mỹ Barack Obama trong chuyến thăm cấp nhà nước tháng 9 trước đó.

Tại hội nghị đối thoại đầu tiên, hai bên đã đạt thỏa thuận hướng dẫn hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và thiết lập một đường dây nóng.

Theo Chinaview, Trung Quốc là một trong những nạn nhân lớn nhất của tội phạm mạng và cần cải thiện khả năng hợp tác quốc tế trong vấn đề này. Với việc hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác, Trung Quốc kỳ vọng có thể đẩy mạnh hệ thống quản lý Internet nhằm bảo vệ và tôn trọng chủ quyền quốc gia.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần