Mỹ "truy đuổi" tàu chở dầu liên quan tới Venezuela
Kinhtedothi - Con tàu mới nhất mà Mỹ nhắm tới trong chiến dịch gây sức ép đối với Venezuela đã phát tín hiệu cầu cứu khi đang di chuyển theo hướng đông bắc từ vùng Caribe ra Đại Tây Dương.
Lực lượng Tuần duyên Mỹ ngày 20/12 đã tìm cách chặn bắt một tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela, hiện đang bỏ chạy khỏi vùng biển Caribe. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ mạnh tay trấn áp các tàu bị trừng phạt tham gia vào hoạt động thương mại dầu mỏ của Venezuela.
Một chiếc trực thăng quân sự của Mỹ bay phía trên tàu Centuries mang cờ Panama. Con tàu bị chặn lại ngày 20/12 trên Biển Caribe. Lực lượng Bảo vệ bờ biển cũng đang truy đuổi một tàu chở dầu khác, tàu Bella 1. Ảnh: Nytimes
Con tàu mang tên Bella 1 trên đường tới Venezuela để nhận dầu và không chở hàng hóa. Khi bị tiếp cận, tàu đã chạy theo hướng đông bắc ra Đại Tây Dương. Bella 1 đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2024 vì từng vận chuyển dầu của Iran.
Các quan chức cho biết khi lực lượng Mỹ tiếp cận Bella 1 vào tối ngày 20/12 do con tàu không treo cờ quốc tịch hợp lệ nên cần phải lên kiểm tra theo luật pháp quốc tế.
Hai trong số các quan chức cho biết giới chức Mỹ đã xin được lệnh bắt giữ từ một thẩm phán liên bang, cho phép họ tiếp quản con tàu. Lệnh này được ban hành do việc Bella 1 từng tham gia vận chuyển dầu của Iran, không phải vì mối liên hệ của tàu với Venezuela.
Tuy nhiên, con tàu không chấp nhận việc kiểm tra và tiếp tục di chuyển, theo lời một quan chức. Một quan chức khác mô tả tình hình là “một cuộc truy đuổi".
Sáng 21/12, con tàu bắt đầu phát đi hàng loạt tín hiệu cầu cứu tới các tàu xung quanh. Theo đó, tàu đang di chuyển theo hướng đông bắc ra Đại Tây Dương, cách Antigua và Barbuda hơn 300km. Tính đến tối 21/12, Bella 1 đã phát hơn 75 tín hiệu cảnh báo.
Trước đó trong ngày 20/12, Tuần duyên Mỹ đã lên kiểm tra một tàu chở dầu khác. Ngoài ra, vào ngày 10/12, Mỹ đã tiếp quản một tàu thứ ba và hiện con tàu này đang neo đậu tại một cảng ở bang Texas.
Những hành động này cho thấy sự leo thang đáng kể trong chiến dịch gây sức ép của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Diễn biến xảy ra trong bối cảnh ông Maduro đã ra lệnh cho hải quân Venezuela hộ tống một số tàu chở dầu rời khỏi nước này, làm dấy lên nguy cơ đối đầu vũ trang trên biển. Theo các quan chức và dữ liệu theo dõi, Bella 1 vẫn chưa vào vùng biển Venezuela và không có tàu hộ tống.
Ông Trump đã cáo buộc Venezuela tuồn fentanyl vào Mỹ và đánh cắp dầu của các công ty Mỹ. Nền kinh tế Venezuela phụ thuộc lớn vào xuất khẩu dầu mỏ, do đó các vụ tịch thu này được cho là nhằm siết chặt nguồn thu then chốt đó.
Rạng sáng ngày 20/12, Tuần duyên Mỹ cũng đã chặn và lên kiểm tra một tàu khác mang tên Centuries, con tàu vừa nhận dầu từ Venezuela và đang di chuyển về phía đông. Hai nguồn tin trong ngành dầu mỏ Venezuela cho biết lô hàng trên tàu thuộc sở hữu của một công ty kinh doanh dầu có trụ sở tại Trung Quốc.
Tuần trước, ông Trump phát tín hiệu rằng sẽ còn nhiều vụ bắt giữ tàu, khi tuyên bố áp đặt “phong tỏa hoàn toàn” đối với các tàu chở dầu đi và đến Venezuela nằm trong diện trừng phạt của Mỹ.

Mỹ cảnh báo Hy Lạp hỗ trợ tàu dầu của Iran là tiếp tay cho khủng bố
Kinhtedothi - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 19/8 cho biết Washington phản đối chính phủ Hy Lạp, cũng như cho tất cả các cảng ở Địa Trung Hải về việc hỗ trợ cho tàu chở dầu của Iran.

Iran tuyên bố Anh đang xem xét sớm thả tàu dầu Grace 1 của Tehran
Kinhtedothi - Cơ quan Cảng vụ Iran hôm 13/8 nói rằng Anh dự kiến sẽ sớm thả tàu chở dầu Grace 1 bị bắt giữ hồi tháng 7 ngoài khơi vùng Gibraltar.

Iran bác khả năng trao đổi tàu dầu bị bắt với Anh
Kinhtedothi - Đại sứ Iran tại London hôm 29/7 bác bỏ thông tin về đề xuất cùng thả tàu dầu như một số cơ quan truyền thông Anh đưa ra.






