Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán “vô điều kiện” với Iran

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định, Washington vẫn muốn ngồi vào bàn đàm phán với Iran mà không yêu cầu điều kiện về chương trình hạt nhân của Tehran.

Ngày 2/6, người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia cuộc thảo luận trực tiếp “vô điều kiện” với Iran, tuy nhiên vẫn cần phải xem xét cách hành xử của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. 

Phía Iran đã từ chối lời đề nghị trên của chính quyền Mỹ và xem tuyên bố của Ngoại trưởng Pompeo giống như một cách chơi chữ.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã leo thang trong tháng vừa qua, trong 1 năm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân được Tehan ký năm 2015 với các cường quốc thế giới.

Chính quyền Washington đã tái áp đặt toàn bộ các lệnh trừng phạt lên Tehran từ tháng 11 năm ngoái, đồng thời gia tăng các biện pháp trừng phạt kinh tế từ đầu tháng 5, yêu cầu tất cả các nước ngừng nhập khẩu dầu mỏ của Iran.

Trả lời câu hỏi đối với tuyên bố ​​của Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 1/6 nói rằng Iran có thể sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán nếu Washington thể hiện sự tôn trọng, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: “Chúng tôi vẫn mong muốn tham gia một cuộc đối thoại không cần điều kiện với Iran. Chúng tôi đã sẵn sàng cùng ngồi vào bàn đám phám”.

Tuy nhiên, ông Pompeo nhấn mạnh rằng Washington sẽ nỗ lực để  chấm dứt tình trạng Iran hỗ trợ lực lượng Hezbollah ở khu vực Trung Đông.

Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định Tổng thống Donald Trump đã từng tuyên bố từ lâu rằng ông sẵn sàng đối thoại trực tiếp với các lãnh đạo của Iran. “Tống thống chắc chắn đã chuẩn bị thực hiện cuộc thảo luận đó nếu Iran có thể chứng minh rằng họ muốn được cư xử như một quốc gia bình thường”, Ngoại trưởng Pompeo nói trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Thụy Sĩ Ignazio Cassis.

Phản ứng với tuyên bố mới nhất của ông Pompeo, Tổng thống Iran Hassan ngày 2/6 nói rằng Mỹ phải quay lại bàn đàm phán và tiếp tục tuân thủ Thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015.

Trong khi đó, cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Abbas Mousavi, cho biết: “Cộng hòa Hồi giáo Iran không chú ý đến cách chơi chữ của Mỹ và việc thể hiện chương trình nghị sự dưới hình thức mới”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần