Mỹ: Tỷ lệ lao động không tăng dù có nhiều việc làm hơn

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Số liệu vừa được Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố cho thấy, lực lượng lao động vẫn ở mức 62,6% dù Kinh tế Mỹ đã có thêm 215.000 việc làm trong tháng 7.

Theo đó, việc làm chủ yếu tại thị trường Mỹ chủ yếu là kinh doanh bán lẻ, chăm sóc sức khỏe, dịch vụ chuyên môn và kỹ thuật, các hoạt động tài chính. Chuyên gia Chris Williamson tại Merkit cho biết, số lao động trong lĩnh vực tư nhân tăng tới 210.000 người cho thấy khu vực sản xuất và xây dựng đang tăng trưởng mạnh. 
Mỹ: Tỷ lệ lao động không tăng dù có nhiều việc làm hơn - Ảnh 1
Tỷ lệ việc làm được coi là thước đo quan trọng của sức mạnh kinh tế quốc gia. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đánh giá cao thị trường lao động khi liên tục cải thiện, tạo việc làm và giảm thất nghiệp. Cục Thống kê Lao động cũng nhận định rằng trong năm nay, tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 0.9% tương ứng với 1,4 triệu người.

Trước đó, trong tháng 5 và 6, 14.000 việc làm đã được tạo ra. 2,2 triệu người thất nghiệp dài hạn (27 tuần trở lên) chiếm 26,9% trong tổng số người thất nghiệp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần