Mỹ xây căn cứ quân sự mới ở biên giới Iraq-Syria

Liên Hà (Theo Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là động thái tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực của Mỹ, theo một người phát ngôn của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Khu quân sự này được trưng dụng để nhằm đối kháng với phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng còn sót lại tại khu vực tây Syria.

 Ảnh minh họa.

Xelil Şirvan, chỉ huy nhóm quân đội Peshmerga- lực lượng quân sự người Kurd tại Iraq khẳng định với Sputnik rằng họ phát hiện một căn cứ quân sự gần thị trấn Al-Qa'im tại phía tây bắc Iraq, trên biên giới với Syria.

“Theo dữ liệu của chúng tôi, Mỹ đã thiết lập một căn cứ quân sự mới trong khu vực trọng điểm chiến lược của Al-Qa'im tại tỉnh Anbar, gần biên giới Iraq-Syria. Quân Mỹ đang tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực, đây cũng là lý do chính quyền Iraq gửi thêm lực lượng quân sự tới Al-Qa'im với mục đích bảo vệ biên giới”, ông Xelil Sirvan cho biết.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần