Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Myanmar tạm giữ nhiều người Việt được giải cứu khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến

Kinhtedothi - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang phối hợp với các nước xác minh danh tính công dân được giải cứu khỏi cơ sở lừa đảo trực tuyến dọc biên giới Thái Lan - Myanmar và thực hiện công tác bảo hộ cần thiết.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều ngày 27/2, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, đã cung cấp thông tin về các vấn đề đáng chú ý trong thời gian qua, đặc biệt là công tác bảo hộ công dân tại Myanmar và các vấn đề liên quan đến Thái Lan.

Bảo hộ công dân Việt Nam tại Myanmar

Liên quan đến thông tin các cơ quan chức năng Myanmar đang tạm giữ nhiều công dân nước ngoài, trong đó có công dân Việt Nam, được giải cứu sau khi tiến hành truy quét các cơ sở lừa đảo trực tuyến tại khu vực biên giới, bà Phạm Thu Hằng khẳng định:

"Bộ Ngoại giao đang phối hợp  với Bộ Công an để xác minh thông tin, chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan làm việc với cơ quan chức năng sở tại nhằm xác định danh tính công dân Việt Nam và kịp thời thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết."

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng. Ảnh: Khánh Vân

Báo chí Thái Lan ngày 26/2 cho biết, hơn 7.000 người nước ngoài từ 28 quốc tịch đã được giải cứu khỏi các cơ sở lừa đảo quốc tế ở Myanmar và đang chờ được hồi hương về nước. Theo tờ báo, trong số này có 572 người Việt Nam (511 nam, 61 nữ), là nhóm nạn nhân lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Xác minh thông tin liên quan đến công dân Việt Nam tại Thái Lan

Bên cạnh vụ việc tại Myanmar, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đang theo sát tình hình công dân Việt Nam tại Thái Lan. Cụ thể, liên quan đến vụ 43 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, Bộ Ngoại giao đang làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để xác minh danh tính và có biện pháp bảo hộ phù hợp. Việt Nam cam kết phối hợp với Thái Lan để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời thực hiện các bước cần thiết để hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn.

Ngoài ra, vụ va chạm giữa tàu Hải quân Thái Lan và một tàu cá Việt Nam cũng đang được Bộ Ngoại giao theo dõi chặt chẽ. Việt Nam đã đề nghị phía Thái Lan làm rõ nguyên nhân vụ việc, đảm bảo an toàn và quyền lợi của ngư dân Việt Nam, đồng thời duy trì hợp tác để giải quyết vụ việc theo tinh thần hữu nghị và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Trước đó, một tàu cá Việt Nam đã va chạm với một tàu tuần tra của hải quân Thái Lan vào thứ Tư khi chính quyền đang cố gắng bắt giữ tàu này vì đánh bắt cá trái phép trong vùng biển Thái Lan ngoài khơi tỉnh Trat.

Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Việt Nam và New Zealand nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

Đà Nẵng tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác thực chất với Hà Lan

26 Feb, 06:33 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/2, tại buổi tiếp bà Raissa Anais Marteaux - Tổng Lãnh sự Hà Lan tại TP Hồ Chí Minh, ông Phạm Đức Ấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và các đối tác Hà Lan theo hướng thực chất, hiệu quả và đi vào chiều sâu, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của hai bên.

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

Việt Nam khẳng định minh bạch và tăng cường hợp tác quốc tế về thuế

22 Feb, 03:59 PM

Kinhtedothi - Hiện nay, Chính phủ Việt Nam đang xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin về thuế của OECD, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuế với các đối tác, trong đó có Liên minh châu Âu, theo đại diện Bộ Ngoại giao. 

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

Góc nhìn quốc tế: đâu là "hạt giống" xây dựng sức mạnh mềm Việt Nam?

17 Feb, 01:32 AM

Kinhtedothi - Lần đầu tiên Chiến lược truyền thông quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh đất nước ra nước ngoài giai đoạn 2026–2030 được ban hành. Theo đó xác định việc xây dựng thương hiệu quốc gia trên trường quốc tế không chỉ đơn thuần là hoạt động thông tin, tuyên truyền, mà là một công cụ sức mạnh mềm mang ý nghĩa chiến lược, phục vụ trực tiếp cho phát triển đất nước và gắn chặt với các mục tiêu dài hạn đến năm 2045.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ