Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Myanmar tiếp tục hứng chịu dư chấn sau trận động đất lịch sử

Kinhtedothi - Miền Trung Myanmar tiếp tục bị rung chuyển sau trận động đất 7,7 độ Richter vào ngày 28/3, khiến ít nhất 1.644 người thiệt mạng. Vào sáng Chủ Nhật, một trận động đất mạnh 5,1 độ Richter lại xảy ra gần Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), chấn động 5,1 độ richter được ghi nhận vào chiều Chủ Nhật, cách Mandalay khoảng 17 dặm về phía Bắc. Trước đó, vào sáng sớm cùng ngày, một dư chấn khác mạnh 4,2 độ richter đã xảy ra gần Shwebo, nằm cách Mandalay khoảng 68 dặm về phía tây bắc. 

Tính đến hiện tại, chưa có báo cáo chính thức về thương vong hoặc thiệt hại bổ sung từ những dư chấn này. Tuy nhiên, các đội cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận động đất chính hôm thứ Sáu. Con số thương vong hiện đã lên tới 2.376 người bị thương và 3.408 người mất tích, theo thống kê từ chính quyền quân sự Myanmar.

Công tác cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại nghiêm trọng như cầu đường bị sập, hạ tầng viễn thông hư hỏng và tình hình nội chiến kéo dài. Tại Mandalay, nhiều người trong số 1,5 triệu cư dân đã phải ngủ ngoài trời vì nhà cửa bị sập hoặc lo sợ dư chấn tiếp theo.

Cầu Ava bị sập sau trận động đất ở Mandalay, Myanmar, vào thứ sáu ngày 28/3. Ảnh: EPA

Các nước láng giềng như Trung Quốc và Thái Lan cũng bị ảnh hưởng. Tại Thái Lan, ít nhất 17 người thiệt mạng và 83 người mất tích. Một tòa tháp ở Bangkok bị sập.

Tổ chức Dịch vụ Cứu trợ Công giáo tại Myanmar cho biết phần lớn hoạt động cứu hộ hiện nay do người dân địa phương tự thực hiện, trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ lên tới 41 độ C.

Đọc thêm: Myanmar, Thái Lan ban bố tình trạng khẩn cấp, thiệt hại tiếp tục gia tăng

Các bệnh viện tại khu vực bị ảnh hưởng đang quá tải, thiếu nghiêm trọng vật tư y tế, trong khi người dân phải đối mặt với tình trạng khan hiếm lương thực và nước sạch.

Đáng chú ý, lực lượng kháng chiến Myanmar đã tuyên bố ngừng bắn một phần từ ngày thứ Bảy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân vùng thiên tai.

Chính phủ Đoàn kết Dân tộc – lực lượng đối lập với chính quyền quân sự – cho biết các đơn vị vũ trang của họ, gồm Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF), sẽ tạm dừng mọi hoạt động tấn công quân sự tại các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi trận động đất.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

Harvard bị cắt quyền bảo trợ thị thực, 7.000 sinh viên quốc tế có thể bị trục xuất

23 May, 03:27 PM

Kinhtedothi - Việc chính quyền Mỹ thu hồi quyền truy cập hệ thống SEVIS của Đại học Harvard đồng nghĩa với việc trường không còn đủ điều kiện bảo trợ thị thực cho sinh viên quốc tế. Dù vẫn đang theo học và có thị thực còn hiệu lực, hàng nghìn sinh viên có thể rơi vào tình trạng cư trú không hợp pháp nếu hồ sơ không được cập nhật đúng quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ