Nắm chắc tình hình, lựa chọn đúng nhân sự cho đại hội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay 9/7, Thành uỷ đã tổ chức sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015.

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra T.Ư Tô Quang Thu và Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Từ đầu năm đến nay, UBKT các cấp trong Đảng bộ TP đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 21 tổ chức đảng và 74 đảng viên, tập trung vào các lĩnh vực như chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý sử dụng đất đai, tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản... qua kiểm tra đã kết luận 50/74 đảng viên có vi phạm, tới mức phải thi hành kỷ luật 11 trường hợp, đã thu hành kỷ luật xong 10 trường hợp; kết luận 10/21 tổ chức đảng có vi phạm, chiếm 47,61%.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng.
Qua kiểm tra đã chỉ ra những khuyết điểm, sai phạm của đảng viên và tổ chức đảng, từ đó có tác dụng ngăn ngừa, giáo dục cán bộ, đảng viên, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết trong Đảng. Công tác thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng, cấp uỷ và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luận 313 đảng viên (giảm 86 trường hợp so với cùng kỳ năm 2014), trong đó khai trừ đảng 45 trường hợp, cách chức 6 trường hợp, cảnh cáo 61 trường hợp...

Phát biểu kết luận hội nghị, đánh giá cao, biểu dương những kết quả trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ TP, tuy nhiên đồng chí Tô Quang Thu và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế cần sớm khắc phục. Đó là UBKT cấp ủy chưa chủ động triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kết quả công tác kiểm tra, giám sát đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa được nhiều, việc kiểm tra cấp uỷ viên cùng cấp còn hạn chế.

Một số UBKT chưa nhạy bén trong công tác tham mưu giúp cấp uỷ cùng cấp nắm tình hình cơ sở và giải quyết khiếu nại, tố cáo trước đại hội; chưa chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng đề án nhân sự UBKT, dẫn đến một số đại hội còn bầu thiếu số lượng nhân sự UBKT.

Nhiệm vụ từ nay đến hết năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu: Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung giúp Ban Thường vụ Thành uỷ thường xuyên nắm chắc tình hình đại hội đảng bộ quận, huyện, thị uỷ và đảng uỷ trực thuộc. Kịp thời tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành uỷ về công tác nhân sự tại một số đơn vị có khó khăn trước đại hội; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát, nhất là những nơi có biểu hiện phức tạp trước đại hội, đơn thư tố cáo liên quan đến các đồng chí cấp uỷ viên, cán bộ diện cấp uỷ cùng cấp quản lý để tiến hành thẩm tra, xác minh, kết luận phục vụ công tác nhân sự đại hội các đảng bộ trực thuộc.

Đồng chí cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phải tăng cường việc tiếp đảng viên, tiếp công dân và giải quyết đơn tố cáo, phản ánh; tập trung chỉ đạo, xác minh và kết luận dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên phục vụ công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Cùng với đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành điều lệ đảng cho đội ngũ cấp uỷ viên mới trúng cử.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần