Na Uy bắt đầu xét xử Breivik

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong phiên xét xử đầu tiên diễn ra ngày 16/4, Anders Breivik đã thú nhận hành vi giết hại 77 người trong vụ đánh bom tại thủ đô Oslo và xả súng trên đảo Utoya.

Tuy nhiên, tên sát thủ 33 tuổi này đã phủ nhận vai trò hợp pháp của Thẩm phán Wenche Elisabeth Arntzen với lý do vị quan tòa này có quan hệ thân tín với cựu Thủ tướng Na Uy và lãnh đạo Đảng Lao động Gro Harlem Brundtland. Dự kiến, phiên xét xử sẽ kéo dài 5 ngày giữa lúc thân nhân của các nạn nhân đang phản đối truyền hình trực tiếp phiên Breivik lý giải nguyên nhân của hành vi khủng bố của mình. Theo những người này, biến phiên tòa thành nơi tuyên truyền tư tưởng bệnh hoạn của hắn là không cần thiết.