Na Uy và Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất mở cảng biển ở Dải Gaza

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thổ Nhĩ Kỳ và Na Uy ngày 11/8 đã bày tỏ sẵn sàng về nguyên tắc trong việc vận hành một cảng biển ở Dải Gaza hiện do phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát.

Bờ biển ở Dải Gaza.
Bờ biển ở Dải Gaza.
Ngoài yêu cầu xây dựng một cảng biển, phong trào Hamas cũng đòi hỏi xây dựng một sân bay quốc tế ở Dải Gaza.

Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị bác bỏ trong các cuộc đàm phán ngừng bắn do đề xuất này gây ra mối đe dọa an ninh đối với Israel.

Trong diễn biến liên quan, tờ Israel Today cho biết Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo ý định chuyển tới Dải Gaza hơn 3.000 ngôi nhà lắp ghép để cung cấp cho các gia đình người Arập bị phá hủy nhà cửa trong chiến dịch "Vành đai bảo vệ" do Israel phát động.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời là Tổng thống mới đắc cử của nước này Recep Tayyip Erdogan là người ủng hộ Hamas và chỉ trích mạnh mẽ Israel kể từ khi thực hiện chiến dịch "Vành đai bảo vệ" cách đây 35 ngày.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần