Nadal tiến bước vào tứ kết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Gilles Simon và Rafael Nadal từng có 7 lần đối đầu với phần thắng vượt trội nghiêng về tay vợt người Tây Ban Nha (6 lần). Đụng độ ở vòng 4 Indian Wells năm nay, "bò tót" một lần nữa lại giương oai trước đối thủ.

Trong set 1, Nadal áp đảo Simon về thế trận. Anh giao bóng ổn định với tỷ lệ rất cao (75%), quả cú chất lượng và không mắc bất kì sai lầm nào. Ngược lại, hạt giống số 13 của giải đã giao bóng quá tệ (44%) đối mặt với 6 break và chỉ cứu được 4 để rồi thua nhanh 2-6.
Nadal tiến bước vào tứ kết - Ảnh 1
Bước sang set 2, tình hình không được cải thiện nhiều với Simon khi anh liên tục rơi vào thế bất lợi. Chỉ đến khi bị dẫn 2-5, tay vợt người Pháp mới có chút vùng lên, gỡ được 4-5 nhưng như vậy là quá muộn. Nadal cầm giao bóng ở game 10 và kết thúc với phần thắng 6-4.

Không quá khó khăn để đánh bại Simon, Nadal tiến vào tứ kết gặp Milos Raonic.

Nishikori dừng bước: Thêm 1 hạt giống nữa đã phải sớm dừng cuộc chơi tại Indian Wells. Lần này "nạn nhân" là tay vợt số 5 thế giới người Nhật Bản - Nishikori khi anh để thua Feliciano Lopez chỉ sau 2 set với các tỉ số 4-6, 6-7 (2).
Murray nhẹ nhàng đi tiếp: Tay vợt số 1 Vương quốc Anh tiếp tục thể hiện phong độ cao tại giải Masters 1000 đầu tiên trong năm. Chỉ mất có đúng đúng 1 tiếng rưỡi thi đấu, Murray đã dễ dàng vượt qua Adrian Mannarino sau 2 set với cùng tỉ số 6-3. Đối thủ ở tứ kết của Murray chính là người vừa hạ Nishikori, tay vợt người Tây Ban Nha - Feliciano Lopez.

 Ở một trận đấu đáng chú ý khác, Tomas Berdych xếp hạng 9 cũng phải mất 3 set để đánh bại Lukas Rosol 6-2, 4-6, 6-4.
Ở trận tứ kết đơn nữ đầu tiên diễn ra giữa Halep và Carla Suarez, tay vợt số 3 thế giới Halep đã có trận đấu vô cùng vất vả khi để thua ở set 1 với tỉ ố 5-7. Tuy nhiên, sau đó Halep đã bừng tỉnh để chơi như lên đồng và giành chiến thắng cùng với tỉ số 6-1 trong 2 set còn lại để giành quyền đi tiếp.
Đối thủ ở bán kết của Halep nhiều khả năng là tay vợt số 1 thế giới Serena William (gặp Timea Bacsinszky).