Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Năm 2010, Hong Kong có thêm 164.000 triệu phú

KTĐT - Năm 2010, Hong Kong đón thêm 164.000 triệu phú mới và cứ 10 người trưởng thành ở "xứ cảng thơm" thì trong đó có 1 triệu phú.

KTĐT - Năm 2010, Hong Kong đón thêm 164.000 triệu phú mới và cứ 10 người trưởng thành ở "xứ cảng thơm" thì trong đó có 1 triệu phú.

Ngân hàng Citi Bank Hong Kong vừa công bố kết quả điều tra cho thấy do được hưởng lợi từ việc thị trường chứng khoán và thị trường bất động sản năm 2010 đều tăng nên số lượng triệu phú của Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Trung Quốc cũng tăng tới 42%.

Việc này cũng có nghĩa năm 2010, “xứ cảng thơm” đón thêm 164.000 triệu phú mới, nâng tổng số triệu phú ở đây lên 558.000 người, đạt mức cao nhất trong tám năm qua, chiếm 10,8% số người trưởng thành, tức là cứ 10 người trưởng thành ở Hong Kong thì có 1 triệu phú.

Báo cáo cho biết năm 2010, mức tài sản lưu động bình quân của triệu phú Hong Kong giảm từ 3,8 triệu HKD xuống 3,3 triệu HKD, nhưng tài sản ròng bình quân lại tăng từ 9,5 triệu HKD lên 9,8 triệu HKD.

Ngoài ra, năm 2010 cũng chứng kiến sự xuất hiện rầm rộ của lớp triệu phú 8X có độ tuổi từ 21-29 với sự góp mặt của 22.300 người.

Tỷ lệ triệu phú sinh ra ở Trung Quốc đại lục cũng tăng từ 18% lên 22%, đạt 122.700 người.

Theo phó Tổng Giám đốc phụ trách dịch vụ ngân hàng cá nhân toàn cầu của Citi Bank Hong Kong Chu Vĩnh Tán, trong số 164.000 triệu phú mới của năm 2010, 47% là nhờ đầu tư vào cổ phiếu, tài chính và các sản phẩm liên quan tới đồng Nhân dân tệ; 29% là nhờ bán bất động sản.

Từ đó có thể thấy đầu tư vào thị trường chứng khoán và bất động sản là con đường chủ yếu để gia nhập đội ngũ triệu phú của người Hong Kong (theo thống kê, năm 2010, cổ phiếu Hong Kong trung bình tăng 5,3%, giá bất động sản trung bình tăng 20,7%).

Một điểm đáng chú ý khác là trong số triệu phú của năm 2010, 57% là nam và 43% là nữ, đã xoay chuyển được cục diện nữ triệu phú nhiều hơn nam triệu phú của năm 2009 (khi đó có 52% triệu phú nữ và 48% triệu phú nam).

Lý giải điều này, ông Chu Vĩnh Tán cho rằng có thể là do đa số các triệu phú đến từ Trung Quốc đại lục là nam giới nên đã giúp nâng tỷ lệ triệu phú thuộc phái mạnh lên./.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Anh cân nhắc siết chặt quản lý chatbot AI để bảo vệ trẻ em

Anh cân nhắc siết chặt quản lý chatbot AI để bảo vệ trẻ em

04 Dec, 12:19 PM

Kinhtedothi - Bộ trưởng Công nghệ Liz Kendall cho biết nhiều nền tảng AI hiện chưa được điều chỉnh đầy đủ theo Đạo luật An toàn Trực tuyến, khiến cơ chế bảo vệ trẻ vị thành niên còn nhiều khoảng trống và cần được bổ sung khẩn cấp.

Điểm tin 4/12: Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

Điểm tin 4/12: Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine

04 Dec, 11:51 AM

Kinhtedothi - EU công bố kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine; Tổng thống Trump: Tổng thống Putin muốn kết thúc cuộc chiến ở Ukraine; Cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đối mặt mức án 15 năm tù giam; 20.000 viên đạn của quân đội Đức bị đánh cắp; Máy bay chở hơn 400 khách cất cánh từ Moscow cháy động cơ trên không; Tổng thống Venezuela xác nhận đã điện đàm với ông Trump; 

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

Ông Trump đảo hướng chính sách: Mỹ chuẩn bị nới chuẩn tiết kiệm nhiên liệu

04 Dec, 08:22 AM

Kinhtedothi - Đề xuất nới tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu được đưa ra trong bối cảnh giá xe mới tại Mỹ vượt 50.000 USD và nhiều doanh nghiệp ô tô cho biết chi phí tuân thủ quy định khí thải hiện hành đang tăng cao, đặc biệt khi doanh số xe điện chậm lại và quá trình chuyển đổi công nghệ gặp nhiều trở ngại.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ