Năm 2015, giá cao su toàn cầu tiếp tục sụt giảm

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị cao su toàn cầu 2015 với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia.

Ngày 4/12, tại TP.HCM, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Confexhub (Malaysia) tổ chức Hội nghị cao su toàn cầu 2015, với sự tham gia của 200 đại biểu đến từ 25 quốc gia. Trong đó, có hơn 10 quốc gia mang sản phẩm đến triển lãm tại Hội nghị.

Hội nghị cao su toàn cầu năm nay tại Việt Nam là diễn đàn dành cho các nhà lãnh đạo ngành cao su và các bên liên quan trực tiếp trao đổi về chính sách, chiến lược phát triển ngành. Theo báo cáo, năm 2015, giá cao su toàn cầu tiếp tục sụt giảm. Tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành cao su trên thế giới đạt 15 tỷ USD, chưa bằng 1/3 giá trị xuất khẩu ngành hàng này năm 2010.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Cán bộ Công ty TNHH MTV cao su 78 (Binh đoàn 15) hướng dẫn kỹ thuật cạo mủ cho công nhân người dân tộc thiểu số
Riêng với Việt Nam, năm 2015, kim ngạch xuất khẩu cao su đạt 1,1 triệu tấn, giảm 10% so với năm ngoái. Hiện nay, nước ta có 977.000ha cao su, sản lượng ước đạt trên 1 triệu tấn trong năm nay. Tuy nhiên, diện tích cao su đang có chiều hướng giảm. Một số hộ trồng cao su nhỏ lẻ phải ngưng thu hoạch vì giá mủ bán ra thấp hơn chi phí sản xuất. Tại Hội nghị, các đại biểu chia sẻ thông tin về thị trường, xu hướng phát triển cây cao su, những phương tiện, kỹ thuật sản xuất, chế biến mới nhất của ngành cao su. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho rằng, trước những khó khăn của ngành cao su toàn cầu, ngành cao su của Việt Nam rất cần sự hợp tác của cộng đồng cao su thế giới để cùng nhau tìm giải pháp tháo gỡ, hướng tới phát triển bền vững. 

Trước việc cung vượt quá cầu, ngoài việc kiềm chế sản lượng cao su nguyên liệu, Việt Nam nỗ lực triển khai các giải pháp để cắt giảm giá thành, đa dạng hóa nguồn thu trên vườn cao su, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nhằm giảm thiểu rủi ro về giá và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm cao su. Đồng thời, nghiên cứu để khai thác lợi thế từ các Hiệp định thương mại quốc tế nhằm giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô. 

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cần tập trung xem xét, tổ chức thực hiện chủ trương của Chính phủ về xây dựng chiến lược, tái cơ cấu ngành cao su theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. “Chúng tôi khẳng định, Chính phủ Việt Nam, các bộ, ngành của Việt Nam luôn coi trọng, đồng hành với doanh nghiệp ngành cao su. Chúng tôi luôn tạo cơ chế, chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân trồng cao su phát triển và có cuộc sống ngày càng khá giả hơn” - Thứ trưởng Hà Công Tuấn nhấn mạnh.