Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Năm 2015 - Hà Nội nỗ lực bứt phá

Kinhtedothi - Chiều 19/8, Bộ KH&ĐT đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về kế hoạch phát triển...
Kinhtedothi - Chiều 19/8, Bộ KH&ĐT đã có buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) và kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2015 của TP. Bộ trưởng Bùi Quang Vinh và Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo chủ trì hội nghị.

Cần nhiều vốn cho đầu tư phát triển

Theo ông Ngô Văn Quý - Giám đốc Sở KH&ĐT Hà Nội: Trong hai năm 2013 -2014, tổng ngân sách TP dành cho đầu tư phát triển (tính đến tháng 6/2014) là hơn 42.657 tỷ đồng, bằng 46,63% kế hoạch 3 năm 2013 - 2015: 90.112 tỷ đồng. Riêng vốn dành cho các dự án xây dựng cơ bản tập trung trong 2 năm 2013 - 2014 hơn 14.131 tỷ đồng, trong đó, vốn bố trí cho 396 dự án ngoài trọng điểm trên 7.001 tỷ đồng, cho các công trình trọng điểm 7.130 tỷ đồng (chưa kể 3.000 tỷ đồng kế hoạch trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2014).
 
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu kết thúc buổi làm việc. 	Ảnh: Phạm Hùng
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh phát biểu kết thúc buổi làm việc. Ảnh: Phạm Hùng
Dự kiến, nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển của TP Hà Nội trong cân đối ngân sách năm 2015 rất lớn, gần 32.501 tỷ đồng, riêng ngân sách cấp TP cho các dự án xây dựng cơ bản 21.657 tỷ đồng.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư từ NSNN, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trong kế hoạch năm 2015, Hà Nội chủ trương cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung, hiệu quả, giảm dần tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản. Hà Nội cũng chủ trương rà soát quỹ đất sạch, quỹ đất 20% tại các khu đô thị, quỹ đất dự kiến đối ứng các dự án BT dừng triển khai thực hiện để tổ chức đấu thấu, đấu giá tạo nguồn vốn cho công trình trọng điểm; Phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô để bổ sung vốn cho các công trình trọng điểm.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh nhất trí cho rằng, Hà Nội là Thủ đô đồng thời là trung tâm KT - XH lớn của cả nước nên nhu cầu về vốn để đầu tư xây dựng rất lớn, vì thế cần tính tỷ trọng ngân sách dành cho Hà Nội lớn hơn. Được biết, tỷ lệ ngân sách để lại cho Hà Nội hiện nay là 42%, TP đang đề nghị tăng lên 45%. Bộ trường Bùi Quang Vinh đề nghị, Hà Nội cần phải làm việc thêm với Bộ GTVT để thống nhất việc cần đầu tư xây dựng những gì qua đó bố trí nguồn vốn phù hợp. "Bộ KH&ĐT chấp thuận để Hà Nội huy động nguồn vốn trong nước" - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Tăng cường tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Trước tình trạng số doanh nghiệp (DN) đăng ký mới của Hà Nội giảm trong khi số DN ngừng hoạt động có xu hướng tăng, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh đề nghị trong Kế hoạch KT - XH 2015 Hà Nội cần làm rõ hơn các biện pháp giải quyết khó khăn cho DN, vấn đề tái cấu trúc DN Nhà nước, vấn đề thu hút đầu tư. Chia sẻ về vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu cho biết, Hà Nội đã và đang dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ các DN, vấn đề cổ phần hóa DN Nhà nước cũng được Hà Nội quan tâm và cam kết hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa trước 3 tháng.

Lắp ráp linh kiện điện tử công nghệ cao tại Công ty Panasonic Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long.
Lắp ráp linh kiện điện tử công nghệ cao tại Công ty Panasonic Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long.

Liên quan đến việc thu hút đầu tư, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo cho biết, trong thời gian qua, Hà Nội gặp nhiều khó khăn trong thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN), vì giá thuê đất quá cao. Trong khi đó, thực hiện quy hoạch của Hà Nội, một loạt các nhà máy công nghiệp chủ lực, mũi nhọn đã chuyển ra ngoài TP.

Giải đáp vướng mắc này, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh cho biết đã giao Cục ĐTNN phối hợp cùng Hà Nội thu hút các nhà đầu tư công nghệ cao, tinh xảo thay cho các nhà máy công nghiệp chủ lực "cũ". Người đứng đầu Bộ KH&ĐT cam kết hỗ trợ Hà Nội trong vấn đề xúc tiến kêu gọi ĐTNN. Bộ trưởng cũng chia sẻ vừa ký văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận để 63 tỉnh, thành phát triển thành  "tỉnh công nghiệp" vào năm 2020. "Dựa trên thế mạnh của địa phương, các tỉnh, thành phải xem xét lại mũi nhọn. Ví như, thế mạnh của các tỉnh ĐBSCL phải là nông nghiệp, ở miền Trung là du lịch - dịch vụ…" - Bộ trưởng khẳng định.

Góp ý về mục tiêu tăng trưởng của Hà Nội năm 2015 (9 - 9,5%), Bộ trưởng cho hay trước ngày 25/8, Bộ KH&ĐT sẽ công bố phương pháp tính chỉ số tăng trưởng theo cách mới, loại trừ những yếu tố trùng lặp để đảm bảo Hà Nội và các địa phương có thể tính một cách tương đối chính xác. Nếu tính theo phương pháp mới thì dự đoán tăng trưởng của Hà Nội sẽ thấp hơn cách tính cũ.

Lắng nghe các ý kiến từ Bộ KH&ĐT, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo khẳng định, Hà Nội sẽ tiếp thu và bổ sung kế hoạch phát triển KT - XH và kế hoạch đầu tư từ NSNN năm 2015, bám sát chủ trương đường lối chỉ đạo của T.Ư, đồng thời tiếp tục nỗ lực bứt phá để xứng đáng với vai trò vừa là Thủ đô vừa là trung tâm KT - XH lớn của cả nước. Trong 6 tháng cuối năm, để hoàn thành mục tiêu 2014, TP tiếp tục tập trung: tiếp tục hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư, thu ngân sách, tiết kiệm chi, tập trung cho đầu tư phát triển; đẩy nhanh công tác quy hoạch, tăng cường quản lý đô thị; thực hiện tốt công tác PCLB và kế hoạch sản xuất vụ mùa 2014…

 
6 tháng đầu năm 2014, kinh tế Thủ đô vẫn duy trì tăng trưởng, đạt 7,4%. Một số ngành, lĩnh vực tăng khá: xây dựng tăng 8,9% cho thấy, thị trường BĐS có dấu hiệu ấm dần; xuất khẩu có xu hướng phục hồi ở tất cả các khu vực kinh tế với kim ngạch tăng 14,4%; du lịch tiếp tục phát triển với lượng khách lưu trú 6 tháng đầu năm đạt 5,9 triệu lượt khách, tăng 6,9%...

Thu ngân sách đạt 62.715 tỷ đồng, bằng 49,7% dự toán, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Tình hình giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát. Hà Nội dự kiến sẽ hoàn thành 23 chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 02 chỉ tiêu vượt kế hoạch là xuất khẩu và thu ngân sách.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Trung tâm Hành chính công là bộ mặt chính quyền

23 Feb, 10:16 AM

Kinhtedothi - Sáng 23/2, trong ngày làm việc đầu tiên của năm Bính Ngọ 2026, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã đến thăm, gặp mặt và chúc mừng năm mới tập thể cán bộ, công chức, người lao động Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố; đồng thời ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Trung tâm trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

Hà Đông trồng cây xanh góp phần cải thiện cảnh quan môi trường

22 Feb, 01:06 PM

Kinhtedothi - Sáng 22/2 (tức mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại trụ sở Công an phường Hà Đông, thành phố Hà Nội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ 2026. Đây là một điểm cầu của Bộ Công an được kết nối với điểm cầu chính tại Bảo tàng Đảng cộng sản Việt Nam.

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

Phường Bạch Mai và Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ 2026

22 Feb, 12:21 PM

Kinhtedothi-Lãnh đạo phường Bạch Mai tin tưởng với sự quan tâm chỉ đạo của TP Hà Nội, phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong đó có Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố (LHPN TP), cùng tinh thần trách nhiệm của Nhân dân, phong trào Tết trồng cây của phường sẽ tiếp tục lan tỏa sâu rộng, đạt kết quả thiết thực, góp phần xây dựng địa phương ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

Hải Phòng: đặc khu Bạch Long Vĩ được bỏ phiếu sớm 1 ngày

21 Feb, 07:51 PM

Kinhtedothi - Đặc khu Bạch Long Vĩ có đặc thù về vị trí địa lý, là đặc khu xa, cách đất liền 120 hải lý nên Hội đồng Bầu cử quốc gia đã đồng ý đề xuất của Uỷ ban Bầu cử thành phố Hải Phòng về việc tổ chức bỏ phiếu sớm 1 ngày so với ngày bầu cử toàn quốc.

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

Ngọc Hồi kỷ niệm 237 năm Chiến thắng mùa Xuân Kỷ Dậu, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia

20 Feb, 12:14 PM

Kinhtedothi-Sáng 20/2/2026 (tức mùng 4 tháng Giêng năm Bính Ngọ), tại Di tích Địa điểm Chiến thắng Ngọc Hồi, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành công trình tu bổ, tôn tạo và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia; đồng thời phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Bính Ngọ năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ