Năm 2015, Mỹ có 500.000 người vô gia cư

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 500.000 là số lượng người vô gia cư tại Mỹ năm 2015, với 1/4 trong số đó là trẻ em, theo một nghiên cứu công bố ngày 19/11.

Báo cáo từ Bộ Nhà đất và Phát triển Đô thị Mỹ (HUD) cho thấy, số lượng này đã giảm nhẹ so với năm 2014. Nhiều thành phố tại Mỹ vẫn đang phục hồi kinh tế một cách ì ạch với ngân quỹ eo hẹp dành cho các chương trình an sinh xã hội.
Năm 2015, Mỹ có 500.000 người vô gia cư - Ảnh 1
Cụ thể, theo số liệu của HUD, gần 565.000 người đang phải sống trên đường phố, trong xe, các khu nhà tạm hoặc nhà chuyển đổi trợ cấp tại Mỹ, 25% trong số đó chưa tới 18 tuổi.

Theo đó, Los Angeles, Seattle, Portland, Oregon và Hawail là 5 bang đang đối diện với tình trạng thiếu nhà ở khẩn cấp.

Con số này đã giảm 2% so với năm ngoái và 11% so với năm 2017. Tuy nhiên, 17 thành phố bao gồm New York và California đều ghi nhận lượng người vô gia cư tăng lần lượt 10% và 1,6% so với năm ngoái.

Theo các chuyên gia, việc thiếu hụt các khu nhà ở xã hội, kết hợp với chênh lệch thu nhập là các yếu tố làm trầm trọng hóa vấn đề này.