Năm 2016, Nga dự kiến chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự thảo ngân sách 2016 vừa được công bố, Nga dự kiến sẽ chi 16.098 tỷ ruble (257 tỷ USD), trong đó chi cho quốc phòng cao nhất vào khoảng 50,2 tỷ USD.

Bộ trường Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, trong năm 2016, mức chi ngân sách ước tính ở mức 16.098 tỷ ruble (257 tỷ USD), trong khi nguồn thu ước khoảng 13.378 tỷ ruble (220 tỷ USD). Chi tiêu cho quốc phòng dự kiến vào khoảng 3.145 tỷ ruble (50,2 tỷ USD), và là khoản chi cao thứ hai sau chi tiêu dành cho xã hội.
Năm 2016, Nga dự kiến chi 50,2 tỷ USD cho quốc phòng - Ảnh 1
Theo Bộ trưởng Siluanov, thâm hụt ngân sách của nước này trong năm 2016 dự kiến sẽ tương đương 3% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và dự định cấp 1 tỷ USD cho một quỹ hỗ trợ các lĩnh vực kinh tế chủ chốt. Mức thâm hụt dự kiến trên cao hơn so với mức dự báo khoảng 2,8% GDP đã được hãng thông tấn TASS thông báo trước đó.

Sau nhiều năm có thể tự cân bằng nguồn tài chính, Nga đã và đang bị tác động bởi giá dầu thô lao dốc, cộng với các lệnh trừng phạt của phương Tây xung quanh vấn đề liên quan đến Ukraine. Dầu thô và khí đốt là hai mặt hàng chiếm tới 50% nguồn thu ngân sách của xứ sở Bạch dương.

Bản dự thảo ngân sách cuối cùng sẽ được đệ trình lên các nhà lập pháp vào cuối tuần này.

Trong một thông tin có liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định tỷ giá đồng ruble đã ổn định bất chấp xu hướng biến động của giá dầu.