Năm 2016, Trung Quốc khởi tố 48 cựu quan chức cấp tỉnh

Tú Anh (Theo People's Daily)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Danh sách này bao gồm cả các cựu Bí thư tỉnh ủy từ các tỉnh thành tới Thủ đô Bắc Kinh.

Trung Quốc trong năm 2016 đã khởi tố 48 cựu quan chức cấp tỉnh trở lên, theo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao nước này (SPC).  
 
Các đối tượng cáo buộc bao gồm Ling Jihua và Su Rong, cựu Phó Chủ tịch cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc và Guo Boxiong, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Quân đội Trung Ương, theo SPC.
Đồng thời, Bắc Kinh cũng đã triển khai điều tra 21 giới chức cấp tỉnh trở lên, bao gồm Wang Min, cựu Bí thư tỉnh ủy Liaoning former; Wang Baoan, cựu lãnh đạo Cơ quan Thống kê Quốc gia và Lyu Xiwen, cựu Phó Bí thư Thành Ủy Bắc Kinh.  
Trong một diễn biến liên quan, vào tháng 11/2016, chỉ trong một ngày Bắc Kinh đã bãi nhiệm 4 Bộ trưởng những bộ quan trọng của bộ máy chính phủ: Quốc an, Dân chính, Giám sát, Tài chính. Trong số những người này, truyền thông nhà nước Trung Quốc không nhắc đến tương lai chính trị của Bộ trưởng Bộ Dân chính Li Liguo bị bãi nhiệm, có tin cho rằng ông này đã bị bắt điều tra.