Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Năm 2025:1/5 dân số trưởng thành bị béo phì

Kinhtedothi - Khoảng 1/5 số lượng người trưởng thành trên toàn thế giới và 1/3 trong số này là người Anh sẽ lâm vào tình trạng béo phì cho tới năm 2025, theo một khảo sát mới được công bố.
Anh sẽ là quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất trong châu Âu cho tới năm 2025.
Anh sẽ là quốc gia có tỷ lệ béo phì cao nhất trong châu Âu cho tới năm 2025.
Theo nghiên cứu mới công bố của tờ báo y tế Lancet, hầu như không có cơ hội đạt được mục tiêu giảm tỷ lệ béo phì cho tới năm 2025 mà Liên Hợp quốc đặt ra.
“Trong 40 năm qua, chúng ta đã thay đổi thế giới từ bối cảnh những người thiếu cân gấp đôi lượng người béo phì sang tình cảnh ngược lại, số người béo phì lớn hơn thiếu cân”, theo học giả cấp cao - Giáo sư Majid Ezzati của Đại học Imperial College London.
Các quốc gia phương Tây được xem là có tỷ lệ béo phì lớn nhất, cũng như chịu ảnh hưởng nặng nề từ việc này. Tới năm 2025, Anh sẽ có tỷ lệ béo phì lớn nhất châu Âu, khoảng 38%. 1/5 người lớn trên thế giới (ước tính 118 triệu người) sống tại 6 quốc gia thu nhập cao như Australia, Canada, Ireland, New Zealand, Anh và Mỹ. Hơn 1/4 số người cực kỳ béo trên thế giới cũng sống tại những nước này.

Chứng béo phì được đo lường bằng chỉ số BMI, một biện pháp dù chưa chính xác hoàn toàn nhưng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

Phú Thọ: tăng cường giải pháp bảo vệ rừng, hướng tới phát triển lâm nghiệp bền vững

20 Jan, 07:17 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra mạnh mẽ cùng những diễn biến ngày càng phức tạp của biến đổi khí hậu, chất lượng môi trường và hệ sinh thái rừng đang đứng trước nhiều thách thức. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, không chỉ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống thiên tai mà còn bảo đảm mục tiêu phát triển bền vững lâu dài.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ