Năm 2035, Việt Nam dư thừa 10% nam giới

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo, với xu hướng mất cân bằng giới tính như hiện tại, đến năm 2035, Việt Nam sẽ dư thừa 10% nam giới trưởng thành so với nữ giới.

Tại Hội nghị tổng kết công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình năm 2013 và triển khai kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 vào sáng 20/1, Tổng cục Trưởng Tổng cục Dân số, kế hoạch hóa  gia đình Dương Quốc Trọng cho biết, hiện tỷ lệ mất cân bằng giới tính vẫn đáng báo động tại nhiều địa phương. Dự báo, với xu hướng mất cân bằng giới tính như hiện tại, đến năm 2035, Việt Nam sẽ dư thừa 10% nam giới trưởng thành so với nữ giới. Tình trạng này nếu không được kiềm chế sẽ dẫn tới những hệ lụy khôn lường, tác động tiêu cực tới cấu trúc dân số trong tương lai.