Nắm bắt, định hướng kịp thời tư tưởng Nhân dân

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 15/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2014. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, công tác tư tưởng tuyên giáo Thủ đô có nhiều tiến bộ, đổi mới trên nhiều mặt, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng.  Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để không bị động, bất ngờ, không để xảy ra những tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép Hải Dương - 981, đồng thời tuyên truyền thiện chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, đấu tranh với các luận điệu kích động chiến tranh, hằn thù dân tộc… Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014"; tập trung tuyên truyền những ngày lễ lớn, trọng tâm là kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước…

Kinhtedothi - Chiều 15/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2014. Theo đánh giá, từ đầu năm đến nay, công tác tư tưởng tuyên giáo Thủ đô có nhiều tiến bộ, đổi mới trên nhiều mặt, đóng góp quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng. 

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi yêu cầu hệ thống Tuyên giáo Thủ đô trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân để không bị động, bất ngờ, không để xảy ra những tình huống phức tạp về an ninh trật tự; tiếp tục tuyên truyền, đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan trái phép Hải Dương - 981, đồng thời tuyên truyền thiện chí, quyết tâm bảo vệ chủ quyền của đất nước, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, đấu tranh với các luận điệu kích động chiến tranh, hằn thù dân tộc… Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2014"; tập trung tuyên truyền những ngày lễ lớn, trọng tâm là kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, qua đó khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước…