Nam Định: Khởi công cây cầu bắc qua sông Đào

Vĩnh Quân - Hải Yến
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/10, UBND tỉnh Nam Định tổ chức Lễ khởi công dự án xây dựng cầu qua sông Đào với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Đây là cây cầu nối từ đường Song Hào thuộc phường Trần Quang Khải sang đường Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam của TP Nam Định.

Cầu sông Đào có thiết kế dây văng, 16 nhịp với tổng chiều dài 1,6km, trong đó, phần vượt sông dài 0,8km, mặt cắt ngang 20,5 m; phần đường dẫn hai đầu cầu dài 0,8 km, theo phương án thiết kế của công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình giao thông 2.

Đây là dự án do UBND TP Nam Định làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong 3 năm từ 2022 đến năm 2025. Nguồn kinh phí được lấy từ ngân sách tỉnh Nam Định, nguồn thu tiền sử dụng đất các khu tái định cư khu đô thị do UBND TP Nam Định làm chủ đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phối cảnh cầu sông Đào.
Phối cảnh cầu sông Đào.

Khi đi vào sử dụng, cầu sông Đào sẽ giúp kết nối TP Nam Định với tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần… kết nối 6 huyện phía nam tỉnh Nam Định để góp phần mở rộng không gian đô thị Thành Nam sang bờ phía nam sông Đào.

Sông Đào nối sông Hồng với sông Đáy, chảy qua địa bàn TP Nam Định. Đến hiện tại đây là cây cầu thứ 4 bắc qua sông Đào đoạn qua địa bàn TP Nam Định, sau các cầu Đò Quan, cầu vượt trên đường vành đai và cầu Tân Phong trên Quốc lộ 21B. Cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi nằm ở vị trí cách cầu Đò Quan hiện tại không xa, về phía hạ nguồn. Về phía hạ nguồn sông Đào, cầu Đống Cao nối hai huyện Ý Yên và Nghĩa Hưng, thuộc giai đoạn 2 dự án đường trục nối vùng kinh tế biển của tỉnh Nam Định với cao tốc cầu Giẽ - Ninh Bình cũng đang được tỉnh Nam Định triển khai xây dựng./.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần