Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ tổ chức tại Kiên Giang

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/7, Bộ VHTT&DL đã công bố việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016 diễn ra tại tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, tỉnh Kiên Giang đang xây dựng dự thảo Chương trình khung tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2016.

Trong đó, xác định những tour, tuyến, phát triển các sản phẩm du lịch; tiến hành khai thác những tour du lịch mới như du lịch biển; kết nối tour “3 quốc gia một điểm đến” giữa Việt Nam – Campuchia – Thái Lan; phát triển tour Hà Tiên – Kép bằng đường bộ; đề nghị Vietnam Airline mở thêm một số đường bay mới…
Năm Du lịch quốc gia 2016 sẽ tổ chức tại Kiên Giang - Ảnh 1
Tại buổi họp Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Hà Nội, tỉnh Kiên Giang cam kết đẩy nhanh tiến độ các công trình cơ sở hạ tầng du lịch phục vụ cho Năm Du lịch quốc gia. Điển hình là bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống dân tộc Khmer; trùng tu tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử nhà tù Phú Quốc… Tại nơi được chọn làm điểm khai mạc là Đại lộ và Quảng trường Trần Quang Khải sẽ được đâu tư, bố trí khán đài lớn. Các hệ thống khách sạn, nhà hàng cũng được gấp rút hoàn thiện để đảm bào đến cuối năm 2015, toàn tỉnh có 375 cơ sở lưu trú với khoảng 8.575 phòng đủ khả năng phục vụ du khách.

Hiện nay, Bộ VHTT&DL vẫn đang hoàn thiện Chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016 tại Kiên Giang với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú. Dự kiến, sẽ tổ chức Liên hoan ẩm thực Đồng bằng sông Cửu Long; giải vô địch Đua thuyền rồng toàn quốc; Liên hoan đàn, hát dân ca 3 miền; Ngày văn hóa, thể thao và du lịch dân tộc Khmer Kiên Giang lần thứ 10; Lễ hội Nghinh Ông… Một số tỉnh, thành khác sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2016.